Phụ nữ trong Nghị viện năm 2006

24/09/2007
Theo một báo cáo nhan đề “Phụ nữ trong Nghị viện năm 2006: một năm với những viễn cảnh” của Liên hiệp Nghị viện quốc tế, trên toàn thế giới, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào tất cả các uỷ ban nghị viện đạt xấp xỉ 17%, một con số cao nhất từ trước đến nay. Như vậy tỉ lệ này đã tăng 50% so với năm 1995 khi mà phụ nữ chiếm 11,3% số ghế nghị viện.

Tháng 1 năm 2007, số lượng phụ nữ nắm giữ vị trí quan chức chủ trì trong Nghị viện đạt cao nhất so với trước đây. Trong số 262 vị trí quan chức chủ trì nghị viện trên toàn thế giới có 35 vị trí do phụ nữ đảm nhiệm. Phát ngôn viên là nữ được bầu lần đầu tiên ở Gambia, Israel, Swaziland, Turkmenisstan và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

 

Sự gia tăng số lượng phụ nữ trong nghị viện được ghi nhận ở hơn 60% các uỷ ban nghị viện được đổi mới. Phụ nữ dành được 16,7% số ghế nghị viện đang cần thay đổi trong 61 nghị viện ở 51 quốc gia năm 2006.

 

Chỉ tiêu bầu cử theo giới được sử dụng ở 23 quốc gia nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ. Ở những nước này, phụ nữ chiếm 21,7% số ghế trong nghị viện so với 11,8% ở những nước không có chỉ tiêu này.

 

Phụ nữ nắm giữ gần 17% tổng số ghế nghị viện - nhiều hơn 50% so với một thập kỷ trước đây. Trong năm 2006, có 9335 ghế của nghị viện cần thay đổi. Phụ nữ dành được 1557 hay 16,7% số ghế đó. Trong số đó có 1459 ghế được bầu trực tiếp, 63 ghế bầu gián tiếp và 35 ghế theo chỉ định. Mặc dù những kết quả thu được là tích cực song nó vẫn không bằng kết quả đạt được 1 năm trước đó, khi mà gần 20% nghị sĩ là nữ.

 

Tháng 1 năm 2007, phụ nữ nắm giữ 14,3% trong số 262 vị trí quan chức chủ trì ở các nghị viện trên toàn thế giới. Trong số đó, 35 phụ nữ nắm giữ vị trí cao nhất trong nghị viện, con số cao nhất từ trước đến nay. Một khi những phụ nữ nắm giữ các vị trí chủ trì trong quốc hội đã tập trung vào vùng Caribeen thì họ sẽ tạo ra các cuộc xâm nhập vào tất cả các vùng.

 

Số lượng phụ nữ nắm giữ vị trí cao nhất trong nghị viện ở châu Âu là cao nhất, 11 người, tiếp theo là ở Caribeen, 9 người, châu Phi 6 người và châu Á 4 người. Hiện nay, có 5 phụ nữ giữ vị trí quan chức chủ trì ở châu Mỹ, trong đó có bà Nancy Pelosi được bầu giữ vị trí thứ ba trong cơ quan chính trị của Mỹ đang thu hút sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế.

 

“Phụ nữ trong Nghị viện năm 2006: một năm với những viễn cảnh” được đăng tải tại www.ipu.org/pdf/publicatios/wmn06-e.pdf

Liên hệ: Liên hiệp Nghị viện quốc tế, Chemin du Pommier 5, P.O.Box 330, 1218 Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland, email: postbox@mail.ipu.org; website: www.ipu.org

Ban Quan hệ Quốc tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video