Phụ nữ Từ Sơn thực hiện phong trào thi đua yêu nước

20/12/2010
Để phong trào thi đua được triển khai đạt nhiều kết quả, có ý nghĩa và đi vào chiều sâu, trong những năm qua, các cấp Hội LHPN thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cấp Hội luôn gắn với các phong trào do ngành và địa phương phát động như “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Đền ơn đáp nghĩa”…Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên tham gia tích cực trên các lĩnh vực học tập, lao động, tổ chức cuộc sống gia đình. Thông qua các lớp tập huấn, hội nghị biểu dương, nhân các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc và của Hội, Hội đã triển khai nhiều mô hình truyền thông có hiệu quả, trang bị kiến thức về mọi mặt, hỗ trợ chị em vay vốn tạo việc làm, tăng thu nhập, đồng thời tuyên truyền phụ nữ chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đề cao những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước.

Có thể khẳng định rằng, các phong trào thi đua đó đã thực sự đi vào đời sống phụ nữ. Hầu hết cán bộ, hội viên phụ nữ đều thấy được lợi ích thiết thực của phong trào đối với gia đình, xã hội, từ đó có ý thức tham gia đăng ký thực hiện 100%. Qua kết quả bình xét hàng năm, số hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2005 đến nay toàn thị xã đã có hơn 7.000 lượt cán bộ, hội viên được bình bầu danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc”.

Một trong những nét nổi bật là các cấp Hội đã lồng ghép và cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội. Hội LHPN thị xã chỉ đạo các cơ sở tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với việc học tập tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ hội viên phụ nữ, coi đây là tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hội các cấp và hội viên. Bước đầu việc thực hiện nội dung “Sửa đổi lối làm việc gắn với tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của người cán bộ, hội viên phụ nữ” tại các cơ sở Hội đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều cán bộ làm việc hiệu quả, chú trọng phương pháp làm việc theo phương châm “hướng về cơ sở”, tổ chức các hoạt động ở cơ sở một cách cụ thể, thiết thực và đạt hiệu quả cao…

Trong sản xuất nông nghiệp, chị em kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với kinh doanh dịch vụ, tận dụng lao động, tạo thêm việc làm cho con em tăng thu nhập cho gia đình. Họ đã tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng cây trồng vật nuôi đạt năng suất hiệu quả cao như: Sản xuất lúa nếp hàng hóa chất lượng cao ở Tam Sơn, Tương Giang; lúa lai ở Tân Hồng, Đình Bảng; Phong trào trồng rau an toàn, phát triển rau màu các loại, rau thơm ngắn ngày ở Tân Hồng; trồng hoa, rau nhà lưới, cây cảnh các loại kết hợp chăn nuôi ở Đình Bảng… Cùng với sản xuất nông nghiệp, chị em phát huy có hiệu quả ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và nghề truyền thống của địa phương. Nhiều chị đã năng động, sáng tạo cải tiến mẫu mã, mở rộng thị trường để duy trì và phát triển sản xuất, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, trở thành doanh nhân, doanh nghiệp nữ giỏi và thành đạt trên mọi phương diện.

Các mô hình, phong trào phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình tiếp tục được duy trì đẩy mạnh, hoạt động nhân đạo từ thiện được quan tâm. Với nhiều hình thức giúp đỡ trị giá hơn 2,5 tỷ đồng, cán bộ hội viên phụ nữ các cấp trong thị xã đã tham gia quyên góp ủng hộ xây dựng được 7 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” tặng cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Từ Sơn chia sẻ: “Phong trào thi đua yêu nước ở phụ nữ đã có bước phát triển và thu được những kết quả đáng phấn khởi; thúc đẩy mọi hoạt động, phong trào phụ nữ, từng bước nâng cao đời sống cho các gia đình hội viên. Chính sự trưởng thành và lớn mạnh của phong trào đã tạo điều kiện cho người phụ nữ có cơ hội vươn tới sự bình đẳng và tiến bộ”.

Theo báo Bắc Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video