Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, hăng hái thi đua yêu nước, đóng góp sức lực, tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

07/09/2006
Phát biểu của đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng T.W Hội LHPN Việt Nam, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

(Hà nội, ngày 7/9/2006)

 

Kính thưa đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể chị em thân mến!

 

Trong những ngày mùa thu lịch sử, cả nước vừa tưng bừng kỷ niệm 61 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội anh hùng, trái tim thân yêu của Tổ quốc, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX phát động. Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị; xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã đến dự với Hội nghị. Trong niềm vui, phấn khởi và tự hào, chúng ta nồng nhiệt chào đón 400 đại biểu, đại diện các tập thể, cá nhân - những gương mặt điển hình tiên tiến, những bông hoa tươi thắm nhất trong phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ đông đủ về đây để tham dự Hội nghị.

 

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể chị em thân mến!

 

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được tổ chức vào thời điểm phụ nữ cả nước đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội phụ nữ các tỉnh, thành tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X vào đầu tháng 3/2007. Hội nghị có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá rút ra bài học thực tiễn về công tác triển khai chỉ đạo, về nội dung, hình thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua, về kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm phát triển mạnh mẽ, sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội. Hội nghị cũng là dịp để chúng ta giao lưu, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” nhiệm kỳ 2002 - 2007.

 

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể chị em!

 

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng và những tác động quan trọng của phong trào thi đua yêu nước đối với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước; các nội dung, tiêu chuẩn của phong trào thi đua, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua gắn với đặc thù của từng địa phương, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng phụ nữ. Tổ chức phát động, phổ biến nội dung gắn với đăng ký thi đua và ký giao ước thi đua giữa các chi, tổ Hội; chỉ đạo xây dựng mô hình điểm, tiến hành bình xét các danh hiệu, lập sổ vàng theo dõi hàng năm .v.v.. Từ phong trào thi đua này, các cấp Hội đã sáng tạo phát động nhiều hình thức thi đua phù hợp nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, góp phần đáng kể vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, chúng ta có thể khẳng định rằng phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống và ngày càng phát triển, góp phần khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Phong trào đã trở thành động lực mạnh mẽ động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ nỗ lực phấn đấu, đóng góp sức mình vào thực hiện mục tiêu quốc gia về chiến lược tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo, lồng ghép giới và phát triển bền vững của đất nước. Thông qua phong trào thi đua, trình độ nhận thức của phụ nữ được nâng lên, phong trào ngày càng phát triển đa dạng, phong phú, tổ chức Hội được củng cố kiện toàn, thu hút ngày càng nhiều phụ nữ vào tổ chức Hội. Đội ngũ cán bộ Hội nhất là cán bộ Hội cơ sở đã chủ động khắc phục khó khăn, có thêm nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo hoạt động, ngày càng hướng về cơ sở có hiệu quả hơn. Đây vừa là kết quả của phong trào thi đua, vừa là điều kiện để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp phụ nữ ngày càng sâu rộng.

 

Cụ thể: Sau 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua, cả nước có gần 10 triệu phụ nữ đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua trong đó có gần 7 triệu đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào; 60 tỉnh/ thành và 03 đơn vị trực thuộc; 67 quận/huyện và tương đương đã vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc; 800 tập thể, 939 cá nhân được nhận Bằng khen của TW Hội; 44. 389 phụ nữ đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc” cấp toàn quốc. Đặc biệt tại Hội nghị này, Hội LHPN Việt Nam đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, đó là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với những nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các cấp Hội trong chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua 5 năm qua, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào to lớn của cán bộ, hội viên và phụ nữ cả nước. Đề nghị Hội nghị cho một tràng pháo tay đón nhận vinh dự này.

 

Kính thưa hội nghị!

 

Trong niềm vui mừng phấn khởi hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau trân trọng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tôi mong rằng các tập thể, cá nhân tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, làm hạt nhân nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam, đóng góp tích cực nhiều hơn nữa trong công cuộc đổi mới của đất nước, xứng đáng với lời khen tặng của BCH TW Đảng đã tặng Hội LHPN Việt Nam trong thời kỳ đổi mới “Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”.

 

Có được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, các cấp Hội đã thường xuyên nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Nhân dịp này, Hội LHPN Việt Nam bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể TW và lãnh đạo các địa phương. Mong rằng trong thời gian tới, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ quý báu của các đồng chí.

 

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Cùng toàn thể chị em thân mến!

 

Công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng, đời sống của nhân dân được cải thiện, vị trí của phụ nữ trong gia đình, ngoài xã hội từng bước được nâng cao. Tuy vậy, chúng ta cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức của nền kinh tế tri thức và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Để tiếp tục đưa phong trào phụ nữ phát triển đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ mới, theo nguyện của đông đảo các tầng lớp phụ nữ và ý kiến của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ TW đến địa phương, nhiệm kỳ tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Vì vậy, các cấp Hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, nội dung đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về “ đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện phong trào thi đua về cách thức triển khai, về tổ chức cho hội viên học tập, đăng ký, bình xét các danh hiệu thi đua, về xây dựng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến để phong trào thi đua phát triển đồng đều, thực sự đi vào chiều sâu, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ nhằm góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội X của Đảng.

 

Kính thưa Hội nghị!

 

Nhìn lại những thành tích trong 5 năm qua chúng ta càng thấm nhuần hơn ai hết lời dạy của Bác Hồ kính yêu “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu “ Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trước đây và trong thời kỳ đổi mới là “Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”, phụ nữ Việt Nam nguyện đoàn kết xung quanh Đảng, hăng hái thi đua yêu nước, đóng góp sức lực, tài năng, trí tuệ của mình cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam trong thế kỷ 21.

 

Xin chúc các quý vị đại biểu dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video