Phụ nữ Việt Nam – Campuchia thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển

15/04/2010
Ngày 13.4, tại trụ sở TW Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, UVTW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển do bà Miên Som An, Ủy viên T.Ư Ðảng Nhân dân Campuchia, Thượng nghị sĩ, Ủy viên Ban lãnh đạo Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển, dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam H’Ngăm Niê KĐăm và lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan TW Hội.

Thay mặt Đoàn đại biểu, bà Miên Som An đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà Hội LHPN Việt Nam dành cho Ðoàn; thông báo kết quả hoạt động nổi bật của Hội Phụ nữ Campuchia vì Hoà bình và Phát triển trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực nhằm thúc đẩy thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã được ký giữa lãnh đạo hội phụ nữ hai nước.

 

Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn, coi đây là hoạt động quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước nói chung và phụ nữ hai nước nói riêng; đồng thời nhấn mạnh, tình cảm thân thiết, gắn bó lâu đời giữa hai Hội là truyền thống quý báu mà phụ nữ Việt Nam và Campuchia có trách nhiệm góp sức gìn giữ, phát triển.

 

Tại buổi hội đàm, hai bên đã tập trung đánh giá kết quả đã đạt được trong thực hiện Thỏa thuận hợp tác mà hai Hội đã ký kết, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, tuyên truyền, giáo dục và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước nói chung và của phụ nữ hai nước nói riêng.

 

Cũng tại buổi hội đàm, thay mặt Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển,Miên Som An đã bày tỏ mong muốn được tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm với phụ nữ Việt Nam trong một số hoạt động trọng tâm như: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, công tác phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, phát triển du lịch… nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa phụ nữ và nhân dân hai nước nói chung, các tỉnh giáp biên giới nói riêng./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video