Phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH

21/04/2009
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoạt động của phong trào phụ nữ Việt Nam đã có những bước tiến mới. Phụ nữ luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của thời kỳ hội nhập.

Đặc biệt, kể từ sau Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, hoạt động của phong trào phụ nữ Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tích đáng kể về nhiều mặt, đóng góp vào sự phát triển lớn mạnh không ngừng của đất nước ta.


Gắn mọi hoạt động và đóng góp của phụ nữ với thi đua yêu nước


Xu thế toàn cầu hóa và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động và đóng góp của phụ nữ nước ta trong giai đoạn hiện nay; đòi hỏi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói riêng, phụ nữ nước ta nói chung cần đoàn kết hơn nữa trong một khối thống nhất, không ngừng tăng tính chủ động và sáng tạo để tạo sự tương hỗ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, trên cơ sở xác định rõ: các hoạt động và đóng góp đều hướng đến mục đích vì sự phát triển chung của đất nước, cũng chính là góp phần thi đua yêu nước.


Trước hết,
các cấp Hội phụ nữ đã vận động chị em tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Từ phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Đoàn chủ tịch Hội phát động, thu hút hàng triệu phụ nữ tham gia, đến Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đông đảo chị em hưởng ứng thông qua tiến hành nhiều mô hình thiết thực như: "Hũ gạo tình thương", "ống tiền tiết kiệm"... Các hoạt động này tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng, hàng chục tấn gạo, giúp nhiều phụ nữ nghèo khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Gần đây nhất, cuộc vận động ủng hộ xây dựng, sửa chữa "Mái ấm tình thương” được triển khai sâu rộng đến 100% cơ sở Hội với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thu hút hàng triệu phụ nữ và hàng trăm doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia. Tính đến nay, số tiền ủng hộ đã lên tới trên 45 tỉ đồng, và bước đầu đã được phân bổ tới 29 tỉnh khó khăn nhất. Cuộc vận động này là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện phong trào "Vì người nghèo", xóa nhà tạm, tranh tre, dột nát và xây nhà đại đoàn kết do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.


Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ mọi mặt cho phụ nữ,
coi đây là cơ sở nền tảng quan trọng giúp chị em có nhận thức đúng đắn, từ đó thêm hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, cống hiến sức lực và trí tuệ của mình vì sự phát triển chung của đất nước. Hội chú trọng trước tiên đến hoạt động giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức cho phụ nữ. Thông qua hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lớn của đất nước, của Hội, nhất là vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8-3) và ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10) hằng năm, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đã được khơi dậy, tạo thêm sức mạnh và niềm tin của các thế hệ phụ nữ Việt Nam vào đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, thúc đẩy chị em tích cực góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống, phẩm chất đạo đức tốt đẹp của dân tộc và của phụ nữ Việt Nam. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chị em vận dụng và thực hiện có hiệu quả trong các lĩnh vực của cuộc sống. Cũng chính từ đây, sự bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực xã hội càng được phát huy, nhất là những quyền lợi hợp pháp và chính đáng của phụ nữ được thực hiện đầy đủ hơn; đời sống vật chất và tinh thần của đông đảo chị em, nhất là phụ nữ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đang từng bước được cải thiện. Phong trào học tập được triển khai sâu rộng trong đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ. Với sự kết hợp cùng các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội góp phần tạo điều kiện cho chị em tham gia học tập dưới nhiều hình thức đa dạng: tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; khuyến khích chị em không ngừng học tập, nâng cao trình độ không những thông qua học từ trường, lớp, mà còn học qua bạn bè, đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, sách, báo, nghe đài, xem ti-vi... Đặc biệt khuyến khích đông đảo cán bộ, hội viên và mọi phụ nữ có điều kiện học tập, tìm hiểu thông tin qua mạng In-tơ-nét, để cập nhật thêm thông tin và kiến thức không chỉ trong nước, mà còn từ các nước khác trên thế giới.


Có thể nói chưa lúc nào, phong trào học tập, nâng cao trình độ và kiến thức xã hội trong phụ nữ nước ta lại có điều kiện phát triển và phát triển mạnh, sâu rộng, đa dạng như thời nay. Qua học tập, trình độ học vấn, kiến thức xã hội, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ thuật, công nghệ mới của chị em được nâng cao. Đó là điều kiện giúp chị em đứng vững trong cơ chế mới khi nước ta ngày càng hội nhập mạnh mẽ hơn với nền kinh tế tri thức đòi hỏi trình độ, kỹ năng của người lao động ngày càng cao. Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, số phụ nữ tham gia ngày càng tăng, chứng tỏ chất lượng, trình độ của cán bộ lãnh đạo nữ đã và đang từng bước được nâng lên. Điều đó bước đầu xóa đi những định kiến về vai trò, năng lực của phụ nữ trong xã hội. Trong những năm qua không ít chị em được tôn vinh, nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của Hội.


Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập,
các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, như: lồng ghép các hoạt động phát triển kinh tế gia đình với giúp vốn, kiến thức, kinh nghiệm làm ăn, tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm... Riêng năm 2008, Hội đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội dạy nghề cho 56.657 phụ nữ, giúp 60.470 phụ nữ có việc làm ổn định; thực hiện cuộc vận động "Phụ nữ cả nước thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ và cộng đồng", xây dựng mô hình sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm, rau quả bảo đảm an toàn vệ sinh. Hoạt động hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ trong phát triển doanh nghiệp được các cấp Hội quan tâm, mạng lưới liên kết giữa doanh nhân nữ với tổ chức Hội bước đầu được hình thành, nhằm phát huy sự đóng góp của doanh nghiệp vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước và huy động vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập đã góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo của Chính phủ và giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước; tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội được lao động, học tập, từng bước phát triển kinh tế gia đình bền vững, xây dựng đời sống mới, nhất là ở vùng nông thôn.


Hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội
đã được các cấp Hội lồng ghép chặt chẽ với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái”. Các mô hình truyền thông giáo dục về gia đình (“Gia đình hạnh phúc”, “Hôn nhân gia đình”, “Gia đình trẻ hạnh phúc”, “Gia đình không sinh con thứ ba”, “Gia đình không có người thân phạm tội và mắc tệ nạn xã hội”, “Gia đình không có bạo lực”...) được thực hiện tại hầu hết các địa phương, giúp hàng triệu phụ nữ nâng cao nhận thức, hiểu biết về trách nhiệm người vợ, người mẹ trong gia đình, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an ninh xã hội.


Xác định rõ hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng như của chị em phụ nữ chỉ có thể nâng cao cả về chất và lượng trên cơ sở nền tảng quan trọng là củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh từ gốc, các cấp hội đều hướng về cơ sở, tập trung vào địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Với việc không ngừng đổi mới và đa dạng các hình thức hoạt động, chú trọng phát triển về cả chiều rộng (số lượng chị em tham gia) và bề sâu (chất lượng hoạt động), đến nay, Hội đã tập hợp được đông đảo chị em tham gia sinh hoạt, với gần 13 triệu hội viên. Đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu công tác. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng chủ động đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành không ít chỉ thị, nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và đặc biệt là Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được ban hành tạo điều kiện cho Hội thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ.


Hoạt động hữu nghị, hợp tác quốc tế của Hội được đẩy mạnh và phát triển.
Đến nay, Hội đã có quan hệ với 300 tổ chức quốc tế và khu vực tại 67 nước. Các cấp Hội tích cực vận động chị em tham gia các hoạt động đoàn kết quốc tế vì hòa bình, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị với phụ nữ, nhân dân ở các khu vực có đường biên giới, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân. Hoạt động hợp tác quốc tế của Hội đã góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, quan hệ hợp tác của nhân dân và phụ nữ Việt Nam với các nước trên thế giới, đặc biệt góp phần xây dựng những mô hình hợp tác mới, nâng cao năng lực cán bộ nữ và góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng.


Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng không chỉ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động của phong trào phụ nữ, mà còn là cơ hội và động lực thúc đẩy chị em không ngừng phấn đấu, cống hiến sức lực và trí tuệ của mình trong các lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội, vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, cũng như của phụ nữ trong thời đại ngày nay ngày càng được khẳng định. Song, hoạt động của phong trào phụ nữ và phụ nữ cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức.


Cơ chế thị trường và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, một mặt, có tác động tích cực; nhưng mặt khác, đã và đang làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội liên quan trực tiếp tới phụ nữ. Điển hình là, phẩm chất đạo đức và một số giá trị truyền thống tốt đẹp có phần bị mai một, lối sống thực dụng có xu hướng phát triển trong một bộ phận chị em. Tình trạng nạo, phá thai trong nữ thanh niên, vị thành niên và lây nhiễm HIV/AIDS trong phụ nữ, trẻ em ngày càng tăng. Bạo lực gia đình, tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, lấy chồng nước ngoài vì mục đích vụ lợi diễn biến phức tạp. Sự phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái vẫn còn dưới nhiều hình thức. ảnh hưởng từ sự suy giảm kinh tế thế giới tác động không nhỏ đến nền kinh tế nước ta; kinh tế đất nước tăng trưởng còn thấp, sức cạnh tranh chưa mạnh, tình trạng lạm phát, giá cả tăng cao, thiếu việc làm, thu nhập của người lao động không ổn định ảnh hưởng lớn đến đời sống của họ, cũng như việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội.... đặt ra không ít khó khăn cho chị em, đồng thời là thách thức đối với hoạt động của phong trào phụ nữ hiện nay. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nền kinh tế tri thức trong hội nhập đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về trình độ, năng lực, khả năng tiếp cận đối với mỗi người, trong khi đó trình độ chuyên môn, tay nghề của phụ nữ nước ta nhìn chung còn thấp, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Sự định kiến giới trong nhận thức của xã hội vẫn tồn tại ở không ít người, gây cản trở không nhỏ đến sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ.


Không ngừng phát huy sức mạnh, sự chủ động, sáng tạo trên mọi lĩnh vực

Thời gian tới, để đẩy mạnh hoạt động của phong trào phụ nữ và phát huy vai trò của phụ nữ, cần tập trung giải quyết tốt một số vấn đề sau:


Thứ nhất,
tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức giới không chỉ cho phụ nữ mà cho cả nam giới, nhằm tạo sự thay đổi nhận thức từ gốc về vị trí và vai trò của phụ nữ trong xã hội ngày nay, bảo đảm các điều kiện để chị em có cơ hội và điều kiện thuận lợi thực hiện quyền bình đẳng trong mọi lĩnh vực chính trị - xã hội..., và không ngừng chủ động, sáng tạo cống hiến và phát huy năng lực của mình. Khuyến khích và tạo điều kiện cho chị em tham gia học tập để không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, tay nghề. Đặc biệt, tiếp tục nghiên cứu đề xuất chế độ, chính sách thỏa đáng cho phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa khi tham gia học tập tại các trường lớp, nhằm nâng cao chất lượng nhân lực nữ trên các địa bàn này, tiến tới xóa bỏ dần khoảng cách và sự chênh lệch về kiến thức, trình độ giữa phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa với phụ nữ vùng đồng bằng.


Thứ hai,
tiếp tục phối hợp với các ban, ngành chức năng triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong chị em. Kịp thời đánh giá, tổng kết nhằm biểu dương và phát huy những tấm gương phụ nữ điển hình tiên tiến, từ đó không ngừng cổ vũ, động viên chị em tham gia, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Thứ ba,
đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất; tăng cường khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với các nguồn vốn tín dụng, tiết kiệm, hướng dẫn chị em sử dụng vốn vay có hiệu quả và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào các hoạt động sản xuất, đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế gia đình có hiệu quả; phát triển trung tâm đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ... nhằm giúp chị em tăng thu nhập, ổn định đời sống.


Thứ tư,
đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức trong đông đảo phụ nữ. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang xây dựng đề án "Giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trình Chính phủ. Gắn nội dung xây dựng người phụ nữ "có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu" với việc thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, để hướng chị em đến mục tiêu phấn đấu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Vận động phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội (HIV/AIDS, buôn bán phụ nữ, trẻ em...), phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ môi trường; tích cực thực hiện nghiêm chỉnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Phổ biến, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, dân số và kế hoạch hóa gia đình; kỹ năng sống và tổ chức cuộc sống gia đình. Xây dựng và thực hiện chương trình Giáo dục 5 triệu bà mẹ.


Thứ năm,
xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát huy hơn nữa vai trò là nơi tập hợp, tổ chức và đoàn kết phụ nữ nước ta trong một khối thống nhất, tích cực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng chính là góp phần đắc lực thúc đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... vững bền của đất nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định, cần tập trung hơn nữa các hoạt động hướng về cơ sở, lấy các chi hội phụ nữ làm trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng; thành lập Quỹ Hỗ trợ tài năng nữ nhằm không ngừng tôn vinh, khích lệ, động viên và phát huy tài năng nữ cống hiến vì sự nghiệp đổi mới đất nước. Bên cạnh các hình thức truyền thống nhằm tập hợp, thu hút hội viên, Hội chủ động sử dụng một số hình thức mới, điển hình là thông qua mạng In-tơ-nét: ví dụ, qua các forum (diễn đàn), blog (nhật ký điện tử)... nhằm thu hút hội viên không chỉ ở trong nước, mà cả các chị em người Việt sinh sống, học tập, làm ăn... ở nước ngoài. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng rất chú trọng đến việc nâng cấp website của Hội, nhằm tạo kênh thông tin mở, đa chiều để chị em có thể cập nhật những tin tức liên quan đến quyền và lợi ích của mình, đồng thời có cơ hội thể hiện quan điểm, nguyện vọng chính đáng của mình...


Thứ sáu,
tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ... Xây dựng Học viện Phụ nữ Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hội cũng đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch nguồn cán bộ nữ, nâng cao vai trò, vị trí và sự tham gia của phụ nữ vào việc ra quyết định, lập kế hoạch và lãnh đạo, quản lý ở các cấp và trong mọi lĩnh vực.


Thứ bảy,
đẩy mạnh hoạt động giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, đặc biệt chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ và trẻ em, kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm đến phụ nữ nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ. Vận động chị em tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tham gia cuộc vận động ủng hộ xây dựng, sửa chữa "Mái ấm tình thương”, giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vơi đi nỗi nhọc nhằn, yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống.

 

(Theo Tạp chí Cộng sản)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video