Phụ nữ Việt Nam tự hào đi cùng đất nước

13/03/2015
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ Việt Nam luôn là lực lượng quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn và tạo nên những dấu ấn đậm nét.

Từ huyền thoại Mẹ Âu Cơ đến Hai Bà Trưng, Bà Triệu phất cờ, dấy binh khởi nghĩa chống lại giặc ngoại xâm; rồi Thái hậu Dương Vân Nga, Nguyên phi Ỷ Lan, Công chúa Huyền Trân, Đô đốc Bùi Thị Xuân... đã đi vào lịch sử và sống mãi trong lòng người dân Việt Nam.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh đóng góp công sức cho cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.



Phụ nữ huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình gói bánh chưng tặng đồng bào nghèo Tết Ất Mùi

Huyền thoại "Đội quân tóc dài" đã trở thành nỗi khiếp sợ của kẻ thù, là niềm tự hào của phụ nữ miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Sự ra đời của "Đội quân tóc dài" là sự sáng tạo độc đáo của đường lối đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang trong cách mạng miền Nam, làm cho sức mạnh của phong trào phụ nữ miền Nam được nhân lên gấp bội. Sự phát triển của "Đội quân tóc dài" là hiện tượng độc đáo của phong trào cách mạng ở miền Nam, đã phát triển rộng khắp trong toàn miền và đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng ở miền Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước bất khuất, trung hậu đảm đang của người phụ nữ Việt Nam.

Cùng với “Đội quân tóc dài”, với nhiệm vụ là hậu phương lớn cho tiền tuyến miền Nam, phụ nữ miền Bắc hăng hái lao động sản xuất, tiếp thêm sinh lực để bộ đội ta “ăn no, đánh thắng” với phong trào “Ba đảm nhiệm” (đảm nhiệm sản xuất, công tác, thay thế cho nam giới đi chiến đấu; đảm nhiệm gia đình, khuyến khích chồng, con yên tâm chiến đấu; đảm nhiệm phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết) do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động (tháng 3-1965). Chỉ trong 3 tháng sau khi phát động, đã có 1,7 triệu chị em đăng ký Phụ nữ "Ba đảm nhiệm". Sau đó phong trào được Bác Hồ đổi tên thành “Ba đảm đang”. Phong trào đã nhanh chóng phát triển thành cao trào cách mạng sôi nổi, rộng lớn, huy động được sức mạnh tổng hợp của hàng chục triệu phụ nữ từ nông thôn tới thành thị, từ miền ngược đến miền xuôi, trên mọi lĩnh vực. Thời kỳ “Ba đảm đang”, có 42 nữ anh hùng, 9 đơn vị nữ anh hùng được tôn vinh; 1.718 chị em được thưởng Huy hiệu Bác Hồ, hơn 5000 chị em là chiến sĩ thi đua toàn quốc, gần 4 triệu hội viên đạt danh hiệu phụ nữ “Ba đảm đang”, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Phụ nữ Việt Nam dũng cảm đảm đang chống Mỹ, cứu nước”.

Truyền thống vẻ vang ấy đã và đang được các thế hệ phụ nữ Việt Nam học tập, phát huy trong giai đoạn phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Với hơn 50% dân số và chiếm 48% lực lượng lao động, phụ nữ tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, làm ra của cải, vật chất cho xã hội và giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước. Tỷ lệ cán bộ nữ được đưa vào quy hoạch cấp ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tăng. Số cán bộ nữ được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngày càng nhiều, trình độ năng lực được nâng lên rõ rệt, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Tỷ lệ nữ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đạt 8,6%, cấp tỉnh 11,3%, cấp huyện 15,2%; đại biểu nữ trong Quốc hội đạt 24,4%; số phụ nữ tham gia vào Hội đồng nhân dân các cấp đạt bình quân hơn 20%...

Đại diện, chăm lo cho quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và đang có nhiều hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, vận động phụ nữ nâng cao ý thức, trách nhiệm, nỗ lực học tập, lao động sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, hội đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng thời kỳ. Hiện nay, Hội LHPN Việt Nam vận động hội viên, phụ nữ cả nước tham gia xây dựng Nông thôn mới bằng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 8 tiêu chí cụ thể góp phần thực hiện 14/19 tiêu chí của nông thôn mới.

Các hoạt động như: Phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ nét, thể hiện truyền thống kiên cường, không ngại khó khăn gian khổ, đảm đang vươn lên của phụ nữ Việt Nam. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là đoàn thể dẫn đầu trong hoạt động ủy thác với 5 điểm nhất (dư nợ cao nhất, nợ quá hạn thấp nhất, số tổ/hộ vay vốn nhiều nhất, số dư tiết kiệm cao nhất và xâm tiêu chung thấp nhất); số dư nợ ủy thác tính tới cuối năm 2014 đạt 51.538 tỷ đồng, cho hơn 2,8 triệu hộ vay, nợ quá hạn 0,33% .Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay đã có hơn 1,2 triệu hộ nghèo được hội giúp đỡ, trong đó có 676.233 hộ do phụ nữ làm chủ, 200.926 hộ đã thoát nghèo, hỗ trợ được 5.350 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo.

Công tác hậu phương quân đội được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như phụng dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đỡ đầu, giúp đỡ con liệt sĩ, gia đình chính sách; thăm hỏi, kết nghĩa với các đơn vị bộ đội biên phòng, tặng quà con, em các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo gặp khó khăn… Đặc biệt, hoạt động đẩy mạnh “Chung sức vì biển đảo quê hương” trong các cấp hội, hội viên, phụ nữ cả nước tính đến hết năm 2014 đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 30 tỷ đồng, gửi lên Trung ương hội được hơn 18 tỷ đồng. 

Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đang đặt ra nhiều vấn đề về đạo đức, lối sống của phụ nữ hiện nay, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai đề án Tuyên truyền giáo dục phẩmchất đạo đức phụ nữ Việt Nam, kế thừa những phẩm chất truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang để rèn luyện các phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, đáp ứng yêu cầu người phụ nữ thời kỳ đổi mới. Đây cũng là những hành động thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phụ nữ Việt Nam luôn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, phụ nữ đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; đồng thời luôn là chỗ dựa tin cậy cho mỗi mái ấm gia đình, xây dựng cuộc sống ngày càng giàu đẹp, đúng như lời Bác Hồ đã dạy: “Non sông gấm vóc Việt Nam, do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video