Phụ nữ Việt Nam : Vị thế mới trong giai đoạn hội nhập

05/06/2008
Từ ngày 5 - 7/6/2008, Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu - điểm hẹn hàng năm của Lãnh đạo nữ trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý nhà nước sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Với chủ đề “Phụ nữ và Châu A - động lực nền kinh tế toàn cầu”, hội nghị sẽ thu hút sự tham gia của gần 1000 đại biểu đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới. Nhân dịp này, DDDN đã có cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Loan - Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Tập đoàn Việt A về những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và vai trò của Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.

Xin bà cho biết những nhận xét của mình về vấn đề bình đẳng giới tại Việt Nam và vai trò của người Phụ nữ trong sự nghiệp phát triển kinh tế hiện nay?

Trong những năm trở lại đây, vấn đề bình đẳng giới tại Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội hết sức quan tâm. Người phụ nữ thời nay đã được nhìn nhận đúng đắn hơn về vai trò cũng như vị thế mà họ xứng đáng được hưởng, việc bình đẳng về quyền lợi cũng như nghĩa vụ đối với nam giới đã được cải thiện một cách đáng kể. Phụ nữ Việt Nam ngày càng được trọng dụng và dần chiếm tỷ lệ cao trong hầu hết mọi cương vị công tác, họ được tin tưởng đề bạt vào những vị trí quan trọng mà trước kia chỉ có nam giới mới được phép tham gia. Trong gia đình, người phụ nữ Việt Nam đã dần lấy lại vị thế của mình và là những người chủ thực sự, có tiếng nói quyết định trong mọi công việc.

Bước vào thời kỳ hội nhập, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng khởi sắc. Đạt được những thành tựu đáng khích lệ trên có công lao to lớn của chị em phụ nữ, họ là những nhân tố tích cực trong mặt trận kinh tế, góp phần không nhỏ đưa đất nước tiến lên. Đã có rất nhiều chị em phụ nữ thành danh và nắm giữ những cương vị cao trong các tổ chức bộ máy nhà nước, nhiều người là  Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ của các Tập đoàn, các DN làm ăn lớn nổi tiếng và có hiệu quả, họ không chỉ là những nhà quản lý giỏi mà con là những “Bông Hồng vàng” trong hoạt động SXKD.

Tuy nhiên phải công bằng mà nói, vấn đề bình đẳng giới tại VN cũng chưa thật hoàn toàn như mong đợi, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Sự bất bình đẳng trọng nam khinh nữ trong gia đình dòng họ đã làm cho nhiều bé gái không được sinh ra, phụ nữ không được ghi tên trong gia phả dòng họ, bị đánh đập và đối xử thậm tệ. Không những thế, vai trò của người phụ nữ ở nhiều nơi còn chưa được nhìn nhận một cách đúng đắn đẫn đến việc người phụ nữ không được học hành đến nơi đến chốn, không được chăm sóc sức khỏe đúng mức, không nhận được lời động viên an ủi của người thân trong gia đình và là nạn nhân của các hủ tục lạc hậu. Đó cũng chính là những nguyên nhân dẫn đến nhiều phụ nữ không có cơ hội thể hiện mình, đánh mất tiềm năng sẵn có, làm mất đi một nửa tài nguyên vốn có của tạo hóa trong sự vận động và phát triển xã hội.

Để có thể thực hiện tốt hơn nữa việc bình đẳng giới tại Việt Nam, theo bà chúng ta cần phải làm những gì?

Theo tôi, để có thể thực hiện tốt hơn nữa việc bình đẳng giới thì cần phải có sự chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt là của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị. Chúng ta cần phải vận động tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để mọi người thay đổi cách nhìn thiên lệch về vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại ngày nay. Nhà nước cùng các cấp các ngành cần ưu tiên tạo điều kiện cho chị em phụ nữ có cơ hội học hành, cơ hội có công ăn việc làm, cơ hội thăng tiến và tham gia vào các tổ chức xã hội. Các tổ chức đoàn thể như công đoàn, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần, kiên quyết dẹp bỏ và thay đổi những tập tục lạc hậu nhằm nâng cao vai trò và vị thế của người phụ nữ trong xã hội, đặc biệt ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó chúng ta cần phải đẩy mạnh việc trang bị thật nhiều vốn kiến thức sống cũng như kiến thức nghề nghiệp để chi em có thể sẵn sàng đảm trách tốt nhất mọi công được giao. Một điều không thiếu trong bất cứ hoàn cảnh nào đó là người phụ nữ ngày nay cần được đảm bảo tốt nhất về mặt sức khỏe để có thể vừa hoàn thành thiên chức của người phụ nữ mà vẫn đảm bảo tốt mọi trọng trách mà xã hội giao phó.

Thật là thiếu sót nếu không nói đến sự cố gắng tự thân của chính chị em phụ nữ. Họ cần phải vượt qua những thành kiến và suy nghĩ lạc hậu là “phận liễu đào” để cố gắng vươn lên, sẵn sàng đón nhận và khẳng định vị trí, vai trò của mình trong xã hội.

Ngoài tư cách của một đại biểu tham dự Hội nghị, bà còn có vai trò là một diễn giả. Vậy điều mà bà mong muốn và sẽ gửi tới Hội nghị  lần này là gì, thưa bà?

Với vai trò một đại biểu tham dự hội nghị và một diễn giả, tôi sẽ kiến nghị lên các tổ chức Quốc tế, các cơ quan Chính phủ và ban ngành hữu quan cần quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa cho chị em Phụ nữ Quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng để họ thực sự có quyền bình đẳng, phát huy vai trò và thế mạnh của mình, góp sức xây dựng một thế giới hòa bình ấm no và hạnh phúc.

Với vai trò của một nghị sĩ Quốc hội, tôi sẽ đóng góp ý kiến vào các chính sách vĩ mô, kêu gọi các cơ quan hữu quan, các tổ chức đoàn thể hãy làm tốt hơn nữa những cam kết về bình đẳng giới cho phụ nữ Việt Nam.

Bên cạnh đó, với cương vị một Chủ tịch HĐQT và Tổng GĐ một Tập đoàn kinh tế tư nhân của Việt Nam, tôi cũng sẽ truyền đạt và trao đổi với các nữ đại biểu tham dự Hội nghị những vấn đề về khởi sự, về văn hóa DN, những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động SXKD, và đặc biệt là tôi sẽ dành phần lớn thời gian ưu tiên cho những vấn đề lên quan đến nghệ thuật đàm phán với khách hàng, với đối tác nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong mọi hoạt động.

Vừa là đại biểu Quốc Hội, vừa là lãnh đạo một Tập đoàn lớn, chắc bà bận rộn lắm? Vậy theo bà thì vai trò nào là quan trọng và sẽ được bà ưu tiên dành thời gian nhiều hơn, và đâu là bí quyết để bà có thể thành công như hôm nay?

Đúng là thời gian này tôi đang vô cùng bận rộn và hầu như không có thời gian rỗi để dành riêng cho gia đình. Nếu phải làm một phép so sánh để xem vai trò nào quan trọng hơn cả trong hai vai là Đại biểu Quốc hội hay Chủ tịch một Tập đoàn thì tôi có thể khẳng định rằng: đối với tôi, vai trò nào cũng đều quan trọng như nhau cả. Nhưng nếu nói về thời gian và sức lực thì rõ ràng tôi đang dành nhiều hơn cho vai trò của một đại biểu Quốc hội. Tôi nghĩ rằng mình được cử tri đặt lòng tin và tín nhiệm bầu ra thì mình phải làm sao cho tốt, xứng đáng với lòng mong mỏi của họ. Hơn nữa, là một Doanh nhân tôi sẽ có cơ hội tốt hơn để góp tiếng nói của mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, mình có làm lợi cho dân cho nước cũng chính là làm lợi cho mình, gia đình và DN.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là tôi bỏ bê công việc của DN đâu đấy (cười). Như anh thấy đấy, Tập đoàn Việt A đang trên đà phát triển rất tốt, mọi việc vẫn luôn diễn ra rất suôn sẻ. Có được điều đó bởi đằng sau tôi còn có cả đội ngũ nhân viên hết sức chuyên nghiệp, nhiệt tình và am hiểu biết. Họ luôn hoàn thành tốt mọi công việc mà tôi giao phó cho dù khó mấy đi nữa.

Ở Việt A, mọi người đều được thể hiện và phát huy hết tài năng của mình không kể tuổi tác, giới tính, mọi người đều bình đẳng như nhau. Chính vì những lẽ đó nên mặc dù phải gánh vác thêm rất nhiều công tác xã hội nhưng tôi luôn cảm thấy yên âm, tin tưởng vì đã có những đồng nghiệp giỏi và tin cậy giúp tôi hoàn thành mọi công việc. Ngoài ra tôi luôn có một chỗ dựa rất tin cậy đó là gia đình, mọi người thân đều rất thông cảm và giúp đỡ tôi trong mọi khó khăn, nếu không có gia đình chắc tôi khó có được như ngày hôm nay.

Còn bí quyết để thành công ư. Theo tôi là hãy sống có hoài bão, sống hết mình và luôn có trách nhiệm.

Xin cảm ơn bà.

DDDN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video