Phụ nữ Việt Nam xứng đáng là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước

29/12/2010
Vui mừng, xúc động và trân trọng, chiều 28/12, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển- 20 Thụy Khuê- Hà Nội, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt thân mật các nữ đại biểu ưu tú dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8.

Tham dự buổi gặp mặt có đ/c Trương Mỹ Hoa- nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- nguyên Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà nước- nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa- Ủy viên TW Đảng- đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà nước- Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đ/c Trần Huy Luận- Hội trưởng Hội đồng Thi đua- khen thưởng, Ban Thi đua- Khen thưởng TW, các đ/c Lãnh đạo, ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và hơn 100 nữ đại biểu ưu tú dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 8.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa đã nhiệt liệt bày tỏ tình cảm trân trọng, nồng ấm của toàn thể lãnh đạo cũng như cán bộ TW Hội LHPN Việt Nam đến các nữ đại biều về tham dự buổi gặp mặt. Đ/c khẳng định, trong 1500 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8 thì có hơn 350 đại biểu là nữ, đó là niềm tự hào to lớn của phụ nữ Việt Nam, thể hiện sự đóng góp quan trọng của phụ nữ trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các chị xứng đáng là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước.

Đ/c mong muốn, qua buổi giao lưu, gặp gỡ này các đại biểu sẽ được lắng nghe tâm tình, kinh nghiệm, những câu chuyện hay kể về thành tích của những đại biểu tiêu biểu để có thể chuyển tải tới phụ nữ cả nước. Đ/c cũng tha thiết được lắng nghe những mong muốn, tình cảm của các mẹ, các chị đối với Hội phụ nữ Việt Nam; những quan tâm, chia sẻ của các mẹ, các chị đối với phong trào, hoạt động của Hội.

Đ/c trân trọng kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, luôn là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước, phát huy vai trò nòng cốt, hạt nhân tiêu biểu trong phong trào phụ nữ Việt Nam, là những tấm gương sáng cho phụ nữ cả nước noi theo và học tập. Đ/c hy vọng tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 9, sẽ có nhiều hơn nữa những nữ đại biểu điển hình xuất sắc về dự.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đ/c Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam báo cáo trước các vị đại biểu về những hoạt động chính của Hội LHPN Việt Nam trong thời gian qua cũng như phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Các đại biểu cùng nhau giao lưu, chia sẻ tình cảm, những kinh nghiệm, tâm huyết và cả sự vất vả cũng như sự thu xếp khéo léo của các chị để có thể vừa làm tròn trách nhiệm xã hội vừa thực hiện tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình.

Phát biểu trong buổi gặp mặt, đ/c Trương Mỹ Hoa đã xúc động bày tỏ tình cảm trân trọng đến các vị đại biểu. Đ/c tin tưởng và hy vọng Hội LHPN Việt Nam sẽ phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương điển hình để phụ nữ trên cả nước học tập và nhân rộng, đưa phong trào thi đua yêu nước rộng khắp và ngày càng đạt được những kết quả tốt đẹp.

Buổi gặp mặt kết thúc trong không khí nồng ấm và đoàn kết./.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video