Phụ nữ Vĩnh Hiệp làm theo gương Bác

18/07/2008
Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Hội LHPN tỉnh, huyện phát động, Hội LHPN xã Vĩnh Hiệp (Vĩnh Thạnh, Bình Định) đã có nhiều việc làm thiết thực noi theo tấm gương đạo đức của Bác.

Hội LHPN xã Vĩnh Hiệp có 463 hội viên, trong đó có 134 hội viên là người dân tộc Ba na. Trong thời gian gần đây công tác Hội và phong trào phụ nữ có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có được những kết quả trên một phần là nhờ sự lan tỏa của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

BCH Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động, tổ chức cho các chi hội thôn, làng ký kết thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chọn Chi Hội làng Hà Ri làm điểm xây dựng 3 nội dung cụ thể: gia đình treo và thờ ảnh Bác Hồ nơi trang trọng; góc học tập của con có treo 5 điều Bác Hồ dạy; xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực: “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Từ Chi Hội làng Ri, Hội LHPN xã đã sơ kết, rút kinh nghiệm và triển khai ra các chi hội còn lại. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, hái hoa dân chủ đã quán triệt tinh thần, nội dung của cuộc vận động đến 100% hội viên. Nhờ vậy chị em hội viên thấy được ý nghĩa của cuộc vận động và ý thức trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện các phẩm chất đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”; “Phụ nữ đăng ký thực hiện không sinh con thứ 3”; “Phụ nữ tham gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”. Làm tốt công tác giúp đỡ, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn, hiện nay có 108 chị em được vay vốn, với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng; thành lập 8 tổ phụ nữ tiết kiệm, cho chị em khó khăn vay vốn không tính lãi. Tổ chức tốt các cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... luôn thu hút đông đảo chị em tham gia. Đồng thời, Hội LHPN xã cũng đã quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X; triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tổ chức tuyên truyền Luật bình đẳng giới, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình… để hội viên hiểu và chấp hành tốt.

Hội LHPN xã Vĩnh Hiệp đang đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện các chương trình kinh tế- xã hội của địa phương, khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn vốn, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, cán bộ hội viên 100% đạt tiêu chuẩn.

Theo Bình Định điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video