Phụ nữ Vĩnh Long thi đua học tập, lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc

21/07/2020
Phong trào thi đua “Phụ nữ (PN) tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long được triển khai phát động những năm qua đã thu hút sự quan tâm và tích cực tham gia thực hiện của các tầng lớp PN trong tỉnh.
Các tập thể và cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến.

Những kết quả mang lại được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá, ghi nhận, không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, PN mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Giai đoạn 2015- 2020, phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được triển khai gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của địa phương, lồng ghép với các phong trào thi đua của MTTQ, các cấp, các ngành phát động, được đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp PN hưởng ứng;

nhiều hoạt động của hội đáp ứng được nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp PN, trở thành nguồn động lực thúc đẩy chị em vượt qua khó khăn thử thách, vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh nhà.

Bà Lê Thị Thúy Kiều- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, cán bộ hội các cấp ngày càng phát huy sáng tạo, xây dựng nhiều mô hình mang sắc thái riêng tập hợp được quần chúng ở cơ sở, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua của hội phát triển cả bề rộng, lẫn chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong phong trào vận động PN học tập để nâng cao trình độ, các cấp hội tích cực vận động cán bộ, hội viên, PN tham gia học tập, quán triệt nhiều chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động chị em tự học để nâng cao trình độ, nhận thức mọi mặt.

Ngoài ra, các cấp hội còn vận động các chị tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức về chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, học nghề ở nông thôn; các nữ doanh nhân còn được tập huấn kiến thức về sản xuất, kinh doanh và kỹ năng ứng xử văn minh trong thương mại để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức còn nỗ lực học tập, nghiên cứu 29 đề tài khoa học cấp cơ sở và cấp tỉnh được công nhận triển khai ứng dụng trong thực tiễn, nhiều chị đã có ý tưởng tham gia đạt giải Hội thi sáng tạo Trần Đại Nghĩa hàng năm. Giai đoạn 2015- 2020, có trên 2.000 chị được đào tạo trình độ chuyên môn, chính trị.

PN thi đua lao động sáng tạo, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hàng năm, các cấp hội tổ chức rà soát nắm chắc số liệu hộ có PN nghèo, hộ nghèo do PN làm chủ hộ.

Sau đó, hội phát động nhiều phong trào thi đua hỗ trợ PN phát triển kinh tế, tổ chức linh hoạt nhiều hình thức, tạo động lực thi đua sôi nổi trong phong trào “PN giúp nhau làm kinh tế” như thành lập đa dạng các tổ góp vốn xoay vòng, tổ- nhóm tiết kiệm; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được hỗ trợ để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.

Phong trào góp vốn xoay vòng, nuôi heo đất tiết kiệm giúp các chị có vốn làm ăn, cải thiện cuộc sống

Trong 5 năm, đã có trên 178.000 lượt chị em được giúp đỡ bằng nhiều hình thức, với tổng số tiền trên 1.400 tỷ đồng; đầu tư gần 12 tỷ đồng cho các dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, qua đó xây dựng được thương hiệu hàng hóa nông sản có giá trị.

Bên cạnh, Hội LHPN còn hỗ trợ các chị tham gia kinh tế hợp tác, tư vấn, giới thiệu việc làm cho nhiều lao động nữ nông thôn.

Bà Phan Kim Quyên- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- nhận định, từ hiệu quả phong trào thi đua lao động sáng tạo, giúp nhau phát triển kinh tế, cùng sự hỗ trợ từ các chương trình dự án của địa phương, đã tác động trực tiếp đến nhận thức của hội viên, PN, giúp chị em có ý thức tiết kiệm, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh có hiệu quả, vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống. Kết quả trong 5 năm, có trên 2.400 hộ nghèo do PN làm chủ hộ thoát nghèo.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Trang- Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Hòa Phước (Long Hồ), nhiều mô hình thực tế được triển khai hiệu quả để giúp chị em có điều kiện làm ăn, vươn lên khá giàu. Hàng năm, Hội LHPN còn tham gia vận động hỗ trợ vật chất cho PN khó khăn, PN khiếm khuyết góp phần ổn định cuộc sống.

Giai đoạn 2015 - 2020, các cấp hội đã biểu dương trên 2.900 gương điển hình tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực; có trên 3.700 tập thể và cá nhân được khen thưởng. Riêng, phong trào PN tỉnh Vĩnh Long được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục, được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 8 cờ thi đua xuất sắc trong 5 năm.

Ở nội dung PN tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh và đạt hiệu quả cao.

Trong 5 năm, có hàng trăm ngàn lượt cán bộ, hội viên được tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa 8 tiêu chí cuộc vận động, từ đó thành lập được trên 360 tổ, nhóm, CLB tham gia xây dựng nông thôn mới.

Song song đó, các cấp hội còn vận động nhiều hộ gia đình hội viên, PN hiến gần 1 triệu m2 đất, đóng góp trên 4 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn. Đến nay đã có trên 110.400 hộ gia đình hội viên đạt chuẩn “Gia đình 5 không, 3 sạch”.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” nâng cao đời sống cho phụ nữ.

Điển hình như chị Huỳnh Thị Em (xã Đông Thạnh- TX Bình Minh) hiến 1.000m2 đất xây dựng đường xe 4 bánh; trong mái ấm của mình chị tích cực thực hiện các tiêu chí của mô hình “5 không 3 sạch”.

“Nhà sạch thì mát, thực hiện theo các tiêu chí của mô hình tôi thấy cuộc sống thoải mái, sạch sẻ, môi trường xung quanh cũng bớt ô nhiễm, đẹp mắt hơn, an ninh hơn, vừa bảo vệ sức khỏe vừa văn minh lịch sự”- chị Huỳnh Thị Em chia sẻ.

Bà Lý Thị Kiệp- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- cho biết, bên cạnh đó các cấp hội còn tổ chức tập huấn, truyền thông cung cấp kiến thức về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội; giáo dục kỹ năng sống, cách thức tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm và xâm hại trẻ em…

Qua đó xây dựng được 175 mô hình, CLB, tổ- nhóm hỗ trợ PN xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- nhận định, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã có nhiều đổi mới trong tổ chức các phong trào thi đua, từng bước làm tốt việc chăm lo cho sự tiến bộ của PN, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh ngày càng vững mạnh.

Thời gian tới, các cấp Hội LHPN phải đưa công tác thi đua gắn liền với công việc hàng ngày của phụ nữ, đi vào thực tế và lấy lợi ích của hội viên, PN làm ưu tiên hàng đầu.

 

Thi đua xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh

Giai đoạn 2015- 2020, các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long tích cực thi đua xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Các cấp hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ tỉnh đến cơ sở, phân công cán bộ bám sát địa bàn chỉ đạo; chú trọng công tác đào tạo chuẩn hóa chức danh cán bộ hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời phát huy tốt vai trò đoàn kết, tập hợp quần chúng phụ nữ tham gia vào tổ chức hội, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong xây dựng tổ chức hội; qua đó vận động xây dựng trên 1.300 mô hình- tổ- nhóm tập hợp, thu hút hội viên tham gia vào tổ chức hội. Tính từ năm 2015 đến nay, các cấp hội phát triển mới được gần 25.000 hội viên; nâng tổng số đến nay có trên 152.000 hội viên, có 105/107 cơ sở tập hợp hội viên trên 50%; xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt tại 100% cơ sở hội; chất lượng hoạt động của hội năm sau cao hơn năm trước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

http://www.baovinhlong.com.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video