Phụ nữ Vĩnh Tường làm theo lời Bác

15/12/2009
Bằng những hoạt động thiết thực như thành lập hũ gạo tình thương, nuôi heo đất tiết kiệm, thời gian qua phụ nữ xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đã thực hiện tốt lời dạy của Bác, hố trợ có hiệu quả cho các hội viên phụ nữ nghèo.


Hũ gạo tình thương

Là xã nghèo thuộc vùng sâu vùng xa, đời sống người dân Vĩnh Tường gặp rất nhiều khó khăn. Để tương trợ, giúp đỡ nhau cùng vượt khóhộị viên phụ nữ ở đây đã thực hiện mô hình “hũ gạo tình thương”. Bình Phong là ấp đầu tiên cũng là ấp có nhiều chị em tham gia hoạt động này. Từ nhóm phụ nữ tiết kiệm, đầu năm 2009, các chị đã thành lập mô hình “hũ gạo tình thương” với 25 thành viên tham gia, cho đến nay, chị em trong tổ đã quyên góp được trên 500kg gạo, giúp đỡ cho 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Luận tổ trưởng cho biêt: “hũ gạo tình thương của chúng tôi ra đời đã kịp thời hỗ trợ gạo cho trên 20 hộ nghèo là các chị em trong và ngoài hội. Thời gian đầu các chị em trong tổ cũng khá e dè, nhưng thời gian qua tổ hoạt động rất hiệu quả và thiết thực nên đã thu hút ngày càng nhiều các chị em tham gia. Đặc biệt trong thời gian hỗ trợ chúng tôi cũng không quên động viên các chị em được hỗ trợ tích cực tự giác làm ăn để thoát nghèo không nên trông chờ vào sự hỗ trợ…”.

Chị Trương Thị Lệ là thương binh 4\4, gia đình nghèo, chồng bị liệt nhiều năm liền, cảm động cho biết: “Tôi không còn nhớ các chị trong ấp đến cho tôi bao nhiêu gạo nữa, chỉ biết khi nào nhà không còn gạo là các chị lại đến hỗ trợ gạo… ”

Heo đất tiết kiệm.

Ấp Xuân Thọ là ấp đầu tiên phát động phong trào nuôi heo đất tiết kiệm tại nhà. Hiện ấp có tới 80 con đặt tại các hộ gia đình. Chị Đặng Thị Huỳnh tổ trưởng tổ 1 của ấp Xuân Thọ cho biết: “Tổ có 26 thành viên, thời gian đầu chỉ có gần một nửa các chị em tham gia, nhưng thời gian qua thấy nhiều chị nuôi heo đất tiết kiệm tại nhà, lúc cần có một khoảng tiền để làm ăn, cũng đỡ nhiều, hiện nay 100% chị em trong tổ nhà nào cũng có heo đất tại nhà…”. Chị Lê Thị Bé Mười, một thành viên trong ấp khoe: “Tháng 9 vừa qua tôi đã khui con heo đất được gần 700.000 đồng để mua cá giống về nuôi, kiếm thêm thu nhập …”.

Từ mô hình của ấp Xuân Thọ, hiện nay toàn xã có 350 con heo đất tiết kiệm. Đây cũng là hình thức thu hút chị em tham gia sinh hoạt hội. Thời gian tới Hội LHPN xã sẽ nhân rộng mô hình này ra nhiều hơn nữa.

Bài, ảnh: Hồ Hạnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video