Phụ nữ vùng biên Quảng Ninh - Quảng Bình đã có cuộc sống tốt hơn

20/07/2020
Thời gian qua, Hội LHPN huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động hướng về phụ nữ vùng biên cương bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần mang lại cuộc sống ngày càng đổi mới cho chị em nơi đây.
Mô hình nuôi lợn bản ở Dốc Mây đã giúp cuộc sống của nhiều hội viên phụ nữ tăng thu nhập, ổn định hơn

Bản Dốc Mây một trong những bản xa nhất và khó khăn nhất của xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Nơi đây, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hội viên, phụ nữ, họ chỉ biết quanh quẩn bên nương rẫy, bên đàn gà, đàn lợn thả rong, tự cung, tự cấp sản phẩm do mình làm ra.

Với mong muốn giúp chị em ở bản giảm bớt phần nào sự khó khăn, vất vả, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện bữa ăn, bảo vệ hoa màu, giữ gìn vệ sinh môi trường, Hội LHPN huyện Quảng Ninh đã vận động hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm chung tay, góp sức, chia sẻ yêu thương giúp đỡ để phụ nữ bản Dốc Mây thực hiện mô hình nuôi lợn bản.

Để triển khai mô hình nuôi lợn bản, Hội LHPN huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Làng Mô về tận bản cầm tay, chỉ việc, hướng dẫn bà con cách chăn nuôi lợn bản, từ lựa chọn con giống, xây dựng chuồng trại, cách thức chăn nuôi, chăm sóc... đảm bảo cho lợn phát triển tốt, không bị ốm, bị bệnh. Mô hình thành công, mang lại thu nhập tốt hơn cho nhiều gia đình đã chứng minh các hoạt động của cán bộ Hội và những chiến sĩ biên phòng thật ý nghĩa, góp phần giúp bà con yên tâm bám làng, bám bản.

Triển khai chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", Hội Phụ nữ huyện Quảng Ninh còn phối hợp với Đồn Biên phòng Làng Mô tổ chức lớp xoá mù cho hội viên phụ nữ bản Chân Trộng, xã Trường Sơn; tranh thủ sự hỗ trợ từ Chương trình xe đạp vòng quay nhân ái, CLB Xe đạp Quảng Bình Xanh tổ chức chương trình thiện nguyện “Tặng quà và khởi công công trình bếp ăn tại điểm trường bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân” với tổng giá trị thực hiện chương trình trên 60 triệu đồng.

Bản Khe Cát hôm nay đã có nguồn nước thiên nhiên về đến tận những hộ dân, kể cả những hộ đang sinh sống trên điểm cao nhất của bản. Nguồn nước đã giúp bà con, đặc biệt là hội viên phụ nữ không phải lội suối gánh từng can nước để phục vụ sinh hoạt, giúp bà con Vân Kiều giải quyết một phần khó khăn, ổn định đời sống. Niềm vui ánh lên trong những đôi mắt của người dân nơi đây, niềm vui ấy có được từ khi công trình cấp nước sinh hoạt cho bà con nhân dân bản Khe Cát, xã Trường Sơn, được tài trợ bởi tổ chức Tubi Foundation Hoa Kỳ, với tổng số vốn đầu tư trên 145 triệu đồng được triển khai. 

Những việc làm cụ thể ấy đã thực sự có ích, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào, phụ nữ vùng biên còn nhiều khó khăn như huyện Quảng Ninh. Chị Dương Thị Hồng Chuyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Ninh cho biết: thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp, tiếp nhận và triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ phụ nữ biên cương, qua đó giúp phụ nữ nơi đây chủ động vươn lên, nâng cao đời sống, góp sức bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Như Quỳnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video