Phụ nữ xã Hòa Hiệp Bắc thoát nghèo từ nguồn vốn ưu đãi

13/02/2009
Hội Phụ nữ xã Hòa Hiệp Bắc (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã năng động khai thác các nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm tạo điều kiện để phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Chị Trần Thị Huệ ở thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, là một trong những phụ nữ nghèo ở địa phương được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ năm 2006. Ban đầu chị chỉ vay 2 triệu đồng rồi cộng với số vốn tự có của gia đình để đầu tư chăn nuôi heo. Đến nay, sau hai lần vay vốn, chị Huệ đã phát triển đàn heo lên 8 con, đàn vịt đẻ trên 200 con và làm dịch vụ mua lúa gạo. Chị cho biết, thu nhập từ kinh tế gia đình đã đủ trang trải các khoản chi tiêu, dư vốn để tích lũy. Khi đã có “của ăn của để”, chị Huệ tích cực giúp đỡ nhiều chị em khó khăn ở địa phương về con giống, lúa gạo, kỹ thuật chăn nuôi, không nề hà ngày công, tiền lãi.


Hộ chị Nguyễn Thị Đào cũng thoát được cảnh khó khăn từ nguồn vốn ưu đãi cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện mô hình vườn – ao – chuồng của gia đình chị cho thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Kinh tế ổn định, chị Đào có điều kiện chăm lo cho hai con – một đang học THPT, một học cao đẳng. “Bây giờ cuộc sống đã ổn định rồi, phải lo cho bọn trẻ ăn học để không phải khổ như cha mẹ” – chị Đào tâm sự.

T
heo bà Trần Thị Nên, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hòa Hiệp Bắc, hiện nay Hội Phụ nữ xã đang quản lý 14 tổ tiết kiệm - vay vốn ở ba thôn Mỹ Hòa, Uất Lâm, Phước Lâm với tổng số tiền vay hơn 5,8 tỉ đồng cho trên 900 hộ vay. Hầu hết các tổ tiết kiệm – vay vốn đều triển khai tốt chương trình nhận ủy thác cho vay, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn. Chị Trần Thị Kim Nhiên, Tổ trưởng tổ tiết kiệm – vay vốn thôn Uất Lâm cho biết, 54 hộ phụ nữ trong tổ đều được vay vốn, hỗ trợ nhau về kiến thức làm ăn thông qua câu lạc bộ chăn nuôi của xã. Ba năm qua, trong tổ không có trường hợp nào xâm tiêu vốn, để nợ quá hạn. Có được kết quả này là nhờ hàng tháng, các tổ đều chấp hành tốt việc thu và nộp lãi đúng kỳ hạn với ngân hàng.

Bà Trần Thị Nên cho biết thêm: “Hàng tháng, Hội Phụ nữ đều kiểm tra công tác quản lý nguồn vốn, việc bình xét, xác nhận đối tượng vay vốn và việc sử dụng phí ủy thác. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh được những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện”. Nhờ có được các nguồn vốn vay ưu đãi, hội viên Hội Phụ nữ xã Hòa Hiệp Bắc rất phấn khởi, đời sống được nâng lên rõ rệt, vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội được khẳng định, tổ chức hội ngày càng được đề cao, từ đó đã thu hút được nhiều phụ nữ tự nguyện tham gia. Đội ngũ cán bộ hội được nắm vững kiến thức về quản lý tín dụng và các chính sách tín dụng, hội viên biết cách lập kế hoạch chi tiêu và phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời cũng tạo được nguồn kinh phí cho hội hoạt động và thêm phần thù lao cho đội ngũ cán bộ hội. Ông Nguyễn Chu, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Hòa nói: “Những kết quả trên có được là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Phụ nữ, chính quyền địa phương với Ngân hàng Chính sách xã hội, nhất là sự nhiệt tình, tâm huyết, có ý thức trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ Hội”.

Theo báo Phú Yên online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video