Phụ nữ xã Vĩnh Ninh - huyện Vĩnh Tường đoàn kết, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc

05/11/2007
Là một xã vùng ven bãi nằm cách xa trung tâm huyện, đời sống của người dân Vĩnh Ninh nói chung, phụ nữ nói riêng vẫn còn nhiều vất vả, thiếu thốn. Tuy nhiên, khó khăn vẫn không làm ảnh hưởng tới sự phát triển của tổ chức Hội LHPN và phong trào phụ nữ. Tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ vẫn đang hết mình vì một mục tiêu bình đẳng, tiến bộ, no ấm, hạnh phúc

Với 836 hội viên được chia theo 4 chi hội và 14 tổ thuộc 4 khu dân cư,trong nhiều năm liền, phong trào phụ nữ xã Vĩnh Ninh phát triển đồng đều, tích cực ở tất cả các mặt. Đặc biệt, với một đội ngũ cán bộ Hội trẻ, năng động, nhiệt tình, thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, Hội LHPN Vĩnh Ninh đã và đang ngày càng thu hút đông đảo phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội.

 

Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giúp chị em vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, Hội LHPN xã đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội, tạo điều kiện để 100 hội viên được vay 425 triệu đồng. Mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm vẫn được duy trì và chỉ đạo có hiệu quả với 15 nhóm gồm 258 thành viên, đóng góp 17.456. 000 đồng.

 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, trong năm 2007, toàn xã đã có 66 hộ nghèo, trong đó có 28 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, 15 hộ có hội viên phụ nữđược vay vốn. Theo chị Đỗ Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã, để hoạt động này thực sự có hiệu quả, ngay từ đầu năm, Hội phụ nữ đã triển khai chỉ đạo tới các chi, tổ Hội để có kế hoạch phân công giúp đỡ những gia đình hội viên thuộc hộ nghèo. Bằng cách làm này, trong số 15 hộ hội viên phụ nữ được giúp đỡ, có 8 chị được giúp đỡ về vốn, 4 chị được giúp về ngày công lao động, 3 chị được giúp về kinh nghiệm, kiến thức sản xuất, chăn nuôi. Kết quả, 7/15 hội viên đã giảm nghèo, từng bước đi lên, ổn định đời sống và phát triển kinh tế.

 

Ngoài ra, nhằm giúp cán bộ hội viên được tiếp cận với tiến bộ KHKT mới, Hội LHPN xã cũng đã phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật, Tổ khuyến nông và Hội Nông dân tổ chức 2 lớp tập huấn về bảo vệ thực vật, hội thảo về phòng chống dịch cúm gia cầm cho 72 hội viên…

 

Một trong những hình thức sinh hoạt được đông đảo hội viên phụ nữ tích cực tham gia là các mô hình câu lạc bộ, tổ phụ nữ. Hiện nay, tại Vĩnh Ninh 8 CLB gia đình hạnh phúc; 7 tổ phụ nữ không sinh con thứ 3; 7 nhóm phụ nữ thực hiện KHHGĐ tăng thu nhập…Các câu lạc bộ, tổ phụ nữ đều xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, 3 tháng sinh hoạt 1 lần và 100% các câu lạc bộ đều có quỹ để hoạt động.

 

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà, nhân đạo từ thiện và đền ơn đáp nghĩa cũng được Hội LHPN xã Vĩnh Ninh đặc biệt quan tâm. Nhân dịp Tết nguyên đán, Hội đã trích quỹ tặng 34 suất quà trị giá 854cho các gia đình cán bộ, hội viên. Thực hiện kế hoạch của huyện Hội về việc “phát tâm chia sáng với người mù”, Hội Phụ nữ xã đã vận được được 109 chị em tham gia, mua 109 chiếc chổi đót do Hội người mù sản xuất, trị giá hơn 1.740.000 đồng. Ngoài ra, Hội còn đặc biệt quan tâm tới việc vận động, quyên góp giúp đỡ những hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, gia đình thương binh, liệt sĩ và có công với cách mạng, làm tốt công tác hậu phương quân đội….

 

Bằng những hoạt động thiết thực, Hội LHPN đang từng ngày đem lại cuộc một cuộc sống mới đầy ý nghĩa và hạnh phúc cho mỗi hội viên, phụ nữ Vĩnh Ninh./.

Thu Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video