Phụ nữ Ý Yên vươn lên thoát nghèo nhờ quỹ TYM

16/06/2015
Thành lập từ tháng 9/1998, sau gần 18 năm, mô hình Tổ chức Tài chính vi mô Tình thương (TYM) tại Hội phụ nữ cụm 35, thị trấn Lâm (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã có những hỗ trợ tích cực giúp chị em phát triển kinh tế, khuyến khích, đề cao tính sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chị Vũ Thị Huệ, cụm 35 Khu B là một hộ nghèo đã tham gia quỹ TYM từ năm 2005. Chồng chị đã qua đời do HIV/AIDS và bản thân chị cũng bị nhiễm HIV từ chồng. Chị đang vay vốn của TYM mức 15.000.000 đồng đầu tư mua dụng cụ để làm mộc và làm nông nghiệp với thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng. Từ năm 2013, con trai chị đã được TYM cấp học bổng 2 triệu đồng.

Được sự hỗ trợ vốn của TYM, hơn 18 năm qua, cụm 35 đã có trên 30 hộ đã thoát nghèo, 20 gia đình thu nhập từ 3-4 triệu đồng/người/tháng, có 30 con thành viên đỗ vào các trường cao đẳng, đại học… Trong quá trình sinh hoạt TYM, các thành viên được tiếp xúc, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về sản xuất kinh doanh, sắp xếp việc gia đình, nuôi con trưởng thành… Ngoài ra, các chị em trong cụm luôn được TYM tạo mọi điều kiện vay vốn kịp thời về đầu tư phát triển kinh tế gia đình như đầu tư làm nghề như nghề mộc, chạm trổ gỗ, đúc đồng, kinh doanh, chăn nuôi…. Bên cạnh đó, nhiều chị mạnh dạn đầu tư mở xưởng, dạy nghề và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động của địa phương, có mức thu nhập từ 3-4 triệu đồng/tháng. Tỷ lệ hoàn trả đạt 100%. Các thành viên không những hoàn trả đầy đủ vốn vay mà các chị còn ý thức được việc tiết kiệm để phòng khi lúc khó khăn hay để vào năm học đóng tiền học phí, mua sách bút cho con, 100% thành viên trong cụm đã gửi tiết kiện tự nguyện mức từ 10 nghìn đến 300.000đồng/tuần.

Cụm 35 còn được địa phương tạo điều kiện cho 3 sào ruộng để các chị em cấy lúa xây dựng quỹ phúc lợi cho cụm. Nguồn quỹ phúc lợi cụm dùng để thăm hỏi động viên khi thành viên ốm đau…gia đình có chuyện vui buồn, tặng quà cho các cháu nhân dịp Tết Trung thu… Ngoài ra, cụm cũng kết hợp cùng hội phụ nữ tổ dân phố tổ chức cho các thành viên đi thăm quan…

* Chiều 13/6, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN cùng bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã đến thăm 2 gia đình hội viên tham gia quỹ TYM tại cụm 35. Bà Kwakwa đánh giá cao hoạt động của TYM nói riêng và Hội Phụ nữ nói chung đã giúp đỡ chị em phát triển sinh kế, tự tin hơn trong cuộc sống. Bà kêu gọi chính quyền địa phương cần có chính sách hỗ trợ các cấp Hội và TYM phát huy hoạt động. WB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

* Tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề 5 không- 3 sạch của cụm 35 và trong cuộc trao đổi với ban lãnh đạo huyện Ý Yên ngày 13/6/2015, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa tâm sự: “Tôi rất phấn khởi khi thấy chị em ngày càng tự tin, phát huy mọi tiềm năng của mình trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tìm hướng làm ăn bền vững, đóng góp vào thành tích chung về phát triển kinh tế tại địa phương. Tôi mong chính quyền địa phương quan tâm hơn đến mục tiêu bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ và tạo điều kiện cho chị em được đóng góp nhiều hơn trong các hoạt động xã hội, đặc biệt là tăng tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo trong các kỳ đại hội sắp tới”.

Thu Sương, Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video