Phụ nữ Yên Bái giúp nhau xoá đói, giảm nghèo

16/09/2010
Trong những năm qua, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình đã được Hội LHPN tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả và được đông đảo chị em hội viên đồng tình hưởng ứng.

Các cấp Hội đã phát động nhiều phong trào thi đua xoá đói, giảm nghèo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, điển hình như phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, trong đó có phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”.

Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành khảo sát, điều tra hộ đói nghèo, mở lớp tập huấn, hướng dẫn chị em biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; Tổ chức và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm bằng nhiều hình thức như: giúp nhau về vốn, công lao động, giúp nhau về cây con giống, kinh nghiệm về sản xuất, chăn nuôi; Xây dựng mô hình vườn rau dinh dưỡng, trồng rau sạch để cung cấp ra thị trường; xây dựng các công trình vệ sinh nuớc sạch. Kết quả sau 5 năm thực hiện các phong trào, chị em đã giúp nhau được trên 4 tỷ đồng tiền mặt không tính lãi và 231,755 công lao động, 20.289 con trâu bò.

Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn được huy động, khai thác các nguồn vốn cho chị em vay để sản xuất, tạo việc làm, thu hút chị em tham gia tổ chức Hội rất hiệu quả. Hội đã thực hiện chương trình ký phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội về uỷ thác cho hội viên phụ nữ được vay vốn để phát triển sản xuất. Tính đến hết tháng 7 năm 2010, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã tín chấp 520,120 triệu đồng thông qua 1.232 tổ tiết kiệm và vay vốn cho trên 47.492 hộ hội viên vay. Để giúp chị em có thêm các kỹ năng về quản lý và điều hành nguồn vốn, Hội cũng đã triển khai thí điểm nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo tại 3 xã với tổng số 1,5 tỷ đồng và được duy trì, thực hiện có hiệu quả; Tăng cường hỗ trợ nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm trên 850 triệu đồng cho các hộ vay làm dự án nhỏ trong doanh nghiệp, giải quyết tạo việc làm cho lao động.

Song song với việc vay vốn, Hội còn quan tâm đến việc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên phụ nữ áp dụng vào sản xuất chăn nuôi, xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế có thu nhập cao, thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình làm kinh tế giỏi; tổ chức 4.750 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức 23 cuộc thi tham gia tìm hiểu kiến thức phân viên nén rúi sâu. Duy trì 209 câu lạc bộ “Phụ nữ với công tác khuyến nông”, 212 mô hình mô hình “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” và “Phụ nữ sản xuất, chăn nuôi giỏi” tại cơ sở. Nhiều mô hình được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình như các mô hình trồng lúa chất lượng cao, trồng nấm, nuôi nhím, nuôi bò bán công nghiệp và mô hình trang trại tổng hợp, hình thành được các vùng sản xuất chuyên canh quy mô và sản phẩm có giá trị, như vùng trồng nấm, trồng lúa chất lượng cao, làng nghề dệt thổ cẩm, mây tre đan, tranh đá quý.... Từ nguồn vốn vay, kết quả đã có 1.150 mô hình, trong đó có trên 200 hộ gia đình có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên ở vùng cao.

Trong phong trào hỗ trợ xoá nhà tạm, xây dựng "mái ấm tình thương" bằng những nguồn vốn vận động được từ các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 5 năm qua đã có 150 nhà “Mái ấm tình thương” tặng cho chị em phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các ngành vận động các chi tổ phụ nữ ủng hộ nguyên vật liệu, ngày công, tiền mặt, gạo để giúp 1.500 chị được làm nhà theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ.

Với những việc làm thiết thực và đa dạng hoá phương thức nội dung hoạt động, các cấp Hội phụ nữ Yên Bái đã góp phần thực hiện các mục tiêu của chương trình xoá đói giảm nghèo toàn tỉnh, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên phụ nữ nghèo, khẳng định vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.  

Ngọc Bích
Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh hội phụ nữ Yên Bái

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video