Phụ nữ Yên Khánh với phong trào nuôi "lợn nhựa tiết kiệm"

02/09/2009
Sau 2 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp Hội phụ nữ huyện Yên Khánh (Ninh Bình)có nhiều phong trào, cách làm sáng tạo, hiệu quả, trong đó có phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm.
Phong trào "lợn nhựa tiết kiệm - khuyến học" được xây dựng từ việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Yên Khánh đã phát động tới 19 xã, thị trấn và các cơ sở hội, chủ động lựa chọn các hình thức tiết kiệm phù hợp để giúp đỡ phụ nữ nghèo.

Chị Lê Thị Lan Anh, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Yên Khánh cho biết: Phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” được đông đảo chị em hội viên trong huyện hưởng ứng. Với mục đích “tích tiểu thành đại” giúp bản thân chị em hội viên phụ nữ trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình, mua sắm cho con em đồ dùng học tập, hỗ trợ mọt phầncon em những gia đình phụ nữ nghèo, ngay sau khi phát động, phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm đã lan tỏa tới tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 
Ở xã điểm Khánh Trung, sau 5 tháng thực hiện tiết kiệm “vỗ béo” lợn nhựa, ban chấp hành Hội phụ nữ xã, các chi hội đều có quỹ tiết kiệm, và hầu hết trong gia đình các hội viên phụ nữ có thu nhập thấp đều nuôi lợn nhựa. Và “ngày hội” mổ lợn diễn ra trong không khí vui vẻ, hồ hởi của tất cả các hội viên phụ nữ với tổng số gần 2.500 con lợn cho tổng số tiền tiết kiệm được gần 400 triệu đồng. Một phần quỹ tiết kiệm được giữ lại cơ sở mua sắm đồ dùng, sách vở cho học sinh nghèo vượt khó, số tiền còn lại của hội viên, được hội viên mang về trang trải chi phí cho con em học tập năm học 2009-2010.


Phụ nữ xã Khánh Trung trong ngày hội mổ lợn nhựa tiết kiệm.

Chị Hoàng Thị Vinh, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Khánh Trung cho biết: Phong trào tiết kiệm bằng việc nuôi lợn nhựa thực sự có ý nghĩa, thu hút đông đảo chị em ở 21 chi hội tham gia. Ngoài việc phát động mỗi hội viên nuôi 1 con lợn, các BCH chi hội, hội phụ nữ xã cũng nuôi lợn, số tiền tiết kiệm được sẽ giúp nhiều chị không phải chạy đôn, chạy đáo khi gia đình có công việc đột xuất hay mỗi khi năm học mới đến, nhất là những gia đình có con em theo học đại học.
Tuy mỗi chị em có hoàn cảnh khác nhau, kết quả nuôi lợn cũng khác nhau, người nhiều nhất được trên 3 triệu đồng, người thấp cũng vài trăm ngàn đồng, song họ có chung một điểm là noi gương và  thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác Hồ. Đặc biệt, có nhiều chị hoàn cảnh khó khăn, song vẫn tham gia phong trào để quyên góp, chắt chiu nuôi con ăn học.
 
Chị Đỗ Thị Lụa, Chi hội phụ nữ 21 là ví dụ tiêu biểu, gia đình chị có 3 con đang học đại học, song chị vẫn quyết tâm tiết kiệm hàng ngày để các con có điều kiện theo học. Chị Lụa cho biết: Gia đình chị chủ yếu nhờ vào thu nhập của mấy sào ruộng, nhiều khi rất bí tiền cho các cháu đi học. Phong trào tiết kiệm tiền qua nuôi lợn nhựa giúp cho gia đình chị biết cách tiết kiệm hợp lý, mỗi khi nuôi con lợn, con gà được bán đi, ngoài chi phí phải trả mua con giống, thức ăn, số tiền lãi chị cho vào lợn nhựa dành tiền cho các cháu ăn học trong năm học tới.
 
Có thể thấy phong trào “nuôi lợn nhựa tiết kiệm” đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhưng đây mới là thành công bước đầu trong việc thực hiện đẩy mạnh phong trào tiết kiệm của Hội Phụ nữ Yên Khánh. Thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ để phong trào này trở thành ý thức thường xuyên, tự giác của mỗi cá nhân hội viên phụ nữ.
     
Chị Lê Thị Lan Anh, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện cho biết thêm: Kết quả đạt được của xã điểm Khánh Trung là kết quả đáng mừng, vượt cả mục tiêu phấn đấu, kể cả số lượng chị em tham gia và số tiền tiết kiệm thu được. Phong trào tiết kiệm sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển ở những năm tiếp theo, với nhiều hình thức để tạo thành thói quen tốt cho mỗi hội viên, góp phần xây dựng các phong trào thi đua của phụ nữ ngày càng phát triển.
 
Bài, ảnh: Hạnh Chi
Theo Báo Ninh Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video