Phụ nữ Yên Phong (Bắc Ninh)

02/04/2007
Năng động trong hoạt động công tác Hội

Là huyện nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, với trên 26.000 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 18 xã, thị trấn. Trong thời gian qua thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội phụ nữ trong toàn huyện đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào "Phụ nữ tích cực học lập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"và 5 nhiệm vụ chính.

 

Công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt cho phụ nữ được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Trên 35.000 lượt hội viên, phụ nữ được tham gia học tập các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước như: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. . .

 

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ có cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn vay để sản xuất, kinh doanh nâng cao mức sống gia đình, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội đứng ra nhận uỷ thác với Ngân hàng cho hội viên vay 8 nguồn vốn với doanh số lên tới gần 40 tỷ đồng.

 

Không chỉ dừng lại ở việc tạo vốn, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng như Khuyến nông, Ngân hàng . . . tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, nghiệp vụ quản lý vốn cho 23 nghìn lượt hội viên phụ nữ. Có vốn lại được trang bị kiến thức, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như khoai tây Hà lan, cà chua, dưa chuột xuất khẩu, nuôi gà, lợn hướng nạc theo quy mô trang trại . . . .

 

Để giúp cho những phụ nữ nghèo có cơ hội vươn lên làm chủ cuộc sống Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở tiến hành khảo sát số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ và lên kế hoạch giúp đỡ. Đến nay tổng số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã được Hội giúp đỡ mọi mặt. Điển hình các cơ sở làm tốt hoạt động này là các xã Dũng Liệt, Yên Phụ, Đông Thọ. Phong trào Phụ nữ có điều kiện kinh tế khá giúp hội viên kinh tế khó khăn vay tiền, cây - con giống, vật tư nông nghiệp. . .được duy trì thường xuyên với gần 2.000 lượt hội viên kinh tế khó khăn nhận được sự giúp đỡ thường xuyên của cộng đồng trị giá trên 2 tỷ đồng.

 

Để tạo điều kiện cho các nữ chủ doanh nghiệp, chủ trang trại có cơ hội liên kết, liên doanh trong sản xuất; hiểu biết các chính sách liên quan đến Luật doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, Hội đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ mới, kiến thức doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, kỹ năng sản xuất kinh doanh, các chính sách thuế đang hiện hành liên quan đến hoạt động doanh nghiệp . . . . .nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc giúp doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả. Hiện toàn huyện đang duy trì và thành lập mới 9 Câu lạc bộ doanh nghiệp nữ, thu hút 281 nữ doanh nhân tham gia sinh hoạt.

 

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong huyện còn chủ động phối hợp với ngành Y tế, Uỷ ban DSGĐ- TE tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho 7.000 lượt phụ nữ, trang bị kiến thức Dân số kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, phòng chống suy dinh dõng cho gần 6 000 lượt phụ nữ. Có 83% số hộ gia đình trong huyện đạt tiêu chuẩn gia đình 4 chuẩn mực no ấm - bình đẳng- tiến bộ- hạnh phúc".

 

Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo, đổi mới nội dung sinh hoạt phù hợp với nhu cầu, sở thích của từng lứa tuổi, nghề nghiệp của hội viên, phụ nữ. Do đó, số phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội ngày càng đông. Phong trào phụ nữ phát triển cả về số và chất lượng. Hiện toàn huyện đang duy trì 12 loại hình tập hợp, thu hút hội viên.

 

Minh Nguyệt - Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video