Phụ nữ yếu thế tăng cơ hội tiếp cận tín dụng thông qua thúc đẩy tài chính toàn diện đáp ứng giới

28/11/2018
Sáng 28/11/2018, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức ký kết Biên bản Thảo luận Dự án “Thúc đẩy tài chính toàn diện đáp ứng giới thông qua Hội LHPN Việt Nam”. UVBCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng đại diện văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Yasuo Fujita đã tham dự chương trình.

Dự án “Thúc đẩy tài chính toàn diện đáp ứng giới thông qua Hội LHPN Việt Nam” nhằm thúc đẩy sự phát triển và cung cấp các dịch vụ tài chính và phi tài chính đáp ứng nhu cầu của phụ nữ, đặc biệt là nhóm đối tượng phụ nữ yếu thế, khó khăn thông qua việc tăng cường năng lực của Hội LHPN Việt Nam và các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính.

Phạm vi của Dự án được thực hiện trên toàn quốc, trong đó tiến hành thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trước khi nhân rộng. Chủ trì Dự án là Hội LHPN Việt Nam cùng sự tham gia của các đối tác liên quan như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, chuyên gia JICA, các tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam.

 Ảnh minh họa

 Đại diện hai tổ chức trao đổi về những cơ hội hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian tới


Việc triển khai Dự án nhằm hướng tới thực hiện tài chính toàn diện đáp ứng nhu cầu giới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công cuộc giảm nghèo tại Việt Nam, khắc phục việc cung cấp dịch vụ tài chính vi mô chủ yếu dựa trên khả năng cung cấp của các tổ chức tài chính chứ chưa thực sự dựa trên nhu cầu của khách hàng,trong đó có phụ nữ và đặc biệt là nhóm phụ nữ khó khăn, yếu thế. Phát triển và cung cấp các dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu của phụ nữ là chìa khóa góp phần giúp chị em cải thiện kinh tế, mang lại cuộc sống tiến bộ, hạnh phúc cho bản thân họ, gia đình cũng như toàn xã hội. Đặc biệt, Dự án còn có ý nghĩa rất đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang trong quá trình soạn thảo tiến tới phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Phát biểu tại chương trình ký kết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao ý nghĩa thiết thực, sâu sắc của Dự án với cách tiếp cận tài chính cho phụ nữ, đặc biệt hướng tới nhóm đối tượng phụ nữ yếu thế, khó khăn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao ý nghĩa thiết thực, sâu sắc của Dự án


Hiện nay, Hội là tổ chức tài chính vi mô có quy mô lớn ở Việt Nam, bên cạnh các nhóm đối tượng phụ nữ yếu thế, Hội còn tập trung hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã, chuỗi hoạt động liên kết… Với cách tiếp cận đa dạng này, Chủ tịch Hội khẳng định, Dự án là một hướng đi mới và cần thiết trong bối cảnh tỷ lệ tiếp cận tín dụng của người dân Việt Nam hiện nay rất thấp, chỉ đạt 30,8%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân trong khu vực và thế giới (trên 60%).

Thay mặt lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cam kết tập trung nguồn lực tốt nhất để thực hiện thành công Dự án, để nhiều đối tượng phụ nữ được tiếp cận tốt hơn với tín dụng nhằm phát triển kinh tế.

ÔngYasuo Fujita trân trọng cám ơn sự hợp tác trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, việc ký kết hợp tác này nhằm thúc đẩy hơn nữa trao quyền cho phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là các mục tiêu liên quan đến bình đẳng giới và giảm nghèo. Ông bày tỏ mong muốn, với tư cách là cơ quan chủ trì Dự án, Hội LHPN Việt Nam sẽ nỗ lực điều hành, kết nối với các đối tác liên quan để Dự án vận hành suôn sẻ, đạt được kết quả và mục tiêu đề ra.

 Ảnh minh họa

 ÔngYasuo Fujita khẳng định, việc ký kết hợp tác này nhằm thúc đẩy hơn nữa trao quyền cho phụ nữ

Được triển khai trong hai năm, Dự án tập trung vào nâng cao năng lực cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam và các tổ chức tín dụng tại Việt Nam về phổ cập tài chính đáp ứng nhu cầu giới; tổ chức nghiên cứu khoảng cách cung - cầu trong tài chính toàn diện đáp ứng nhu cầu giới tại Việt Nam; hỗ trợ thiết kế triển khai thí điểm một số sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu giới. Sau thời gian triển khai Dự án, các cơ quan chức năng của Việt Nam cùng Hội LHPN Việt Nam và tổ chức JICA tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách nhằm tạo cơ chế và thúc đẩy hỗ trợ các tổ chức tài chính của Việt Nam phát triển cung ứng các sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu giới.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng đại diện văn phòng  Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam Yasuo Fujita ký kết Biên bản Thảo luận Dự án với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo, cán bộ hai tổ chức

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video