Phú Thọ: Khởi công “Vườn hoa phụ nữ” với tổng diện tích 9.000m2 vì một Việt Nam xanh

18/02/2022
Sáng ngày 17/02, Hội LHPN tỉnh tổ chức trồng hoa hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Dự và tham gia có đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, 6 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cùng toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng chương trình.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam TrầnThị Hương cùng các đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Hội LHPN 7 cụm thi đua Trung du và miền núi phía Bắc tham gia trồng hoa khai xuân

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã khởi công công trình “Vườn hoa phụ nữ” với tổng diện tích 9.000m2, bao quanh Khu di tích lịch sử Quốc gia Làng Cả.

Bên cạnh đó, Hội cũng phát động trồng hoa khai xuân hưởng ứng chương trình “Trồng 20 triệu cây xanh” do TW Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo trên các cung đường trong tỉnh và trồng bổ sung tại “Vườn hoa phụ nữ” với trên 1.000 cây hoa các loại.

Công ty cổ phàn Supe và hóa chất Lâm Thao trao kinh phí hỗ trợ Hội LHPN tỉnh trồng, chăm sóc vườn hoa phụ nữ

 

Trong quá trình xây dựng, Hội LHPN tỉnh đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh, đặc biệt là chị em phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì đã thường xuyên chăm sóc, bảo vệ vườn hoa, biến khu đất đồi cằn cỗi trở thành “Vườn hoa phụ nữ”.

Công ty Cổ phần Lead Việt trao kinh phí hỗ trợ Hội LHPN tỉnh trồng vườn hoa phụ nữ

Nhân dịp này, Hội LHPN 7 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022 tại tỉnh Phú Thọ.

Bạch Sáu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video