Phú Yên: 10 tấn gạo nghĩa tình từ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” kịp thời đến với phụ nữ, trẻ em

27/09/2021
Tiếp nhận nguồn hỗ trợ gạo và mì sợi của TW Hội LHPN Việt Nam từ Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã khẩn trương tổ chức trao tặng 10 tấn gạo và 700kg mì sợi cho Hội LHPN 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Đại diện Hội LHPN tỉnh Phú Yên trao gạo cho Hội LHPN huyện Sơn Hòa

Trong đó: Hội LHPN Thành phố Tuy Hòa và Thị xã Đông Hòa mỗi đơn vị 1,5 tấn gạo; 7 huyện, thị xã còn lại mỗi đơn vị 1 tấn gạo và 100 kg mì sợi.

Số gạo và mì trên, được Hội LHPN các huyện, thị, thành phố phân thành 500 suất quà, mỗi suất gồm 20 kg gạo (đối với các đơn vị có mì mỗi suất tặng thêm 2kg mì) trao tặng cho các đối tượng là cán bộ Hội tham gia tuyến đầu chống dịch, vùng bị phong tỏa có hoàn cảnh khó khăn; gia đình cán bộ Hội bị F0 hoặc tử vong do nhiễm Covid-19; Gia đình hội viên, phụ nữ nghèo là chủ hộ thuộc diện F0, F1; trẻ em mồ côi do Covid-19; phụ nữ mang thai vượt cạn; nữ bác sĩ nhân viên y tế, các cơ sở y tế, cơ sở y tế có tỷ lệ nữ bác sĩ nhân viên y tế cao đang làm nhiệm vụ chống dịch; gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; phụ nữ cao tuổi, đơn thân; bệnh nhân nữ trong các khu vực phong tỏa, điều trị tập trung...

Phụ nữ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa nhận gạo hỗ trợ từ TW Hội LHPN Việt Nam

Số gạo trên được trao tặng cho các đối tượng sẽ hoàn thành vào ngày 28/9/2021, góp phần hỗ trợ, sẻ chia với cán bộ, hội viên, phụ nữ và trẻ em đang gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19. 

Thu Huyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video