Phú Yên: Hiệu ứng lan tỏa của mô hình câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”

17/11/2017
Bằng nhiều hoạt động thiết thực, thông qua mô hình CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đã tích cực chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới bằng những đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp và phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Những con đường hoa

“Mỗi khi đi trên con đường rực rỡ sắc hoa do chính tay mình trồng, chị em trong chi hội cảm thấy thích thú vô cùng”, chị Phan Thị Mỹ Lê, chi hội trưởng phụ nữ thôn Ngọc Lâm 1 phẩn khởi nói. Chị Lê cho biết: Để “cải tạo” con đường cỏ dại thành con đường hoa, các chị em trong CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch” của thôn hợp sức phát quang cây cỏ, cuốc đất, rồi chủ động đi tìm trồng các loại hoa có sức sống tốt, thích ứng với thiên nhiên, phù hợp với cảnh quan ven đường như: Hoa mười giờ, hoa cánh bướm, hoa chiều tím, cây gấm hoa… Hàng ngày, chị em chăm sóc, nhổ cỏ, tưới nước mới có được đoạn đường đẹp như vậy.

Nhìn những đoạn đường trước đây cây cỏ dại mọc hoang hoải, nay được thay thế bằng những vạt hoa, đường hoa đẹp mắt, người dân trong thôn rất phấn khởi. Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Mỹ Tây Trần Thị Ngọc Đỉnh chia sẻ: Để phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tạo cảnh quan môi trường tươi mới, xanh sạch đẹp ở địa phương, thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN xã đã tích cực triển khai hoạt động này. Hiện nay, ngoài chi hội Ngọc Lâm 1 còn có hai chi hội Ngọc Lâm 2 và Thạnh Phú Đông cũng thực hiện việc trồng hoa hai bên đường. Ngoài ra, để góp phần bảo vệ môi trường, hàng tháng hàng quý, các CLB còn dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN xã Hòa Mỹ Tây đã xây dựng 8 CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch” thành lập ở 8 chi hội, với 220 thành viên tham gia.

Không chỉ xây dựng những con đường sáng xanh sạch đẹp, các chi hội còn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho chị em về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương, tham gia hoạt động Hội. Chị Đỉnh cho biết: Tham gia CLB,chị em được trang bị kiến thức về nuôi dạy con, phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ và hạn chế trẻ em bỏ học, vi phạm pháp luật... Các thành viên trong CLB còn xây dựng quỹ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Từ nguồn quỹ hoạt động ban đầu 4 triệu đồng/8 CLB (do Hội LHPN xã hỗ trợ), đến nay tổng số tiền quỹ hoạt động của các CLB lên đến 152 triệu đồng. Số tiền này đã giúp 40 lượt chị vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư thêm vào sản xuất, chăn nuôi, buôn bán...

Cùng với đó, Hội LHPN xã đã tích cực triển khai các phong trào phụ nữ giúp nhau thoát nghèo, đẩy mạnh hoạt động khai thác nguồn vốn vay ủy thác. Theo chị Đỉnh, hiện Hội LHPN xã quản lý trên 6 tỉ đồng từ các chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm… tạo điều kiện cho hơn 300 hội viên, phụ nữ vay làm ăn.

Với những hoạt động tích cực, hiệu quả trong công tác Hội, nhiều năm qua, Hội LHPN xã Hòa Mỹ Tây đạt danh hiệu Đơn vị vững mạnh được Hội LHPN huyện Tây Hòa, Hội LHPN tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Tây Hòa Lương Thị Bạch Huệ, kết quả này có được là nhờ đội ngũ cán bộ luôn năng động, nhiệt tình trách nhiệm và hết lòng vì phong trào địa phương.

Ngọc Quỳnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video