Phú Yên: Hỗ trợ phụ nữ miền núi phát triển kinh tế

08/10/2021
Xác định hỗ trợ phụ nữ miền núi, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội, những năm qua các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ nơi đây nâng cao chất lượng đời sống. Qua đó, giúp chị em xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới.
Chị Hoàng Thị Thủy ở thôn Tân Lập, xã Ea Ly phấn khởi khi đời sống kinh tế gia đình ngày càng ổn định

“Trao cần câu...”

Trước đây, kinh tế gia đình chị Nguyễn Thị Lĩnh ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa rất khó khăn. Dù cần cù, chịu khó làm ăn, nhưng vợ chồng chị Lĩnh vẫn không thoát cảnh túng bấn do thiếu vốn. Từ ngày được Hội LHPN xã Sơn Hà đứng ra tín chấp tạo điều kiện cho vay 20 triệu đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi bò, cuộc sống gia đình chị dần thay đổi.

Với vốn kiến thức học được từ các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi do địa phương tổ chức, gia đình chị có thêm kinh nghiệm chăn nuôi, nhờ vậy đàn bò ngày càng phát triển. Ngoài ra, chị Lĩnh còn nuôi thêm gà, vịt, mở tạp hóa buôn bán để có thêm nguồn thu nhập, trang trải các khoản chi tiêu hàng ngày. Bên cạnh đó, gia đình chị thuê thêm hơn 2ha đất trồng mía, mỗi năm sau khi trừ các chi phí, thu nhập trên 60 triệu đồng. Nhờ tích góp làm ăn, đến nay gia đình chị đã xây được nhà cửa khang trang, các con có điều kiện học hành. Chị Lĩnh bày tỏ: “Nhờ được Hội LHPN xã tạo điều kiện cho vay vốn làm ăn, chúng tôi mới có cuộc sống như hôm nay”.

Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức hội”, nhiều năm qua, các cấp Hội LHPN huyện Sơn Hòa đã nỗ lực thực hiện tốt hơn vai trò, bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy hội viên, phụ nữ địa phương phát triển kinh tế, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng đồng bào DTTS . Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Hòa Lê Thị Bích Hậu cho biết: Trong 5 năm (2016 - 2021), các cấp Hội LHPN huyện đã tín chấp nguồn vốn qua các kênh Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Liên Việt, Ngân hàng Agribank với tổng số tiền trên 210 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 5.147 lượt phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế.

Đi đôi với việc hỗ trợ vốn vay, Hội cũng đã chủ động phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề; lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 701 hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện. Đồng thời vận động 634 chị giúp cho 149 chị vay không lấy lãi với số tiền trên 1 tỷ đồng, giúp 1.674 ngày công lao động. Bằng các hoạt động thiết thực, trong 5 năm qua đã có 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ, kết quả có 161 hộ thoát nghèo.

Từ nguồn vốn nhận ủy thác của Hội LHPN huyện Sơn Hòa, nhiều hội viên phụ nữ đã phát triển chăn nuôi, trồng trọt và thoát nghèo

Triển khai nhiều giải pháp

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Phương Liên chia sẻ: Nhận thức công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài dựa trên cơ sở phát huy nội lực của người dân, nhiều năm qua, các cấp Hội LHPN Phú Yên đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhóm trực tiếp tại cộng đồng về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, tuyên truyền những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, những điển hình tiêu biểu trong khởi sự khởi nghiệp kinh doanh… Qua đó vận động hội viên, phụ nữ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của bản thân để xóa đói giảm nghèo, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Nói về những nỗ lực vươn lên của phụ nữ địa phương trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, Chủ tịch Hội LHPN huyện Sông Hinh Nay H’Nhơn bày tỏ: Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ vay các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế; phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi thì việc phát huy nội lực của chị em là rất quan trọng.

Với phẩm chất cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, mạnh dạn áp dụng khoa học -kỹ thuật vào sản xuất, thời gian qua, nhiều chị em trên địa bàn huyện đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển diện tích trồng cây cao su, cà phê, mía, sắn, cây ăn quả... Nhiều gia đình hội viên, phụ nữ đã thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm như các chị Nguyễn Thị Kiều Tiên ở xã Đức Bình Đông, Mí Tá ở xã Ea Bia, Hoàng Thị Thủy ở xã Ea Ly, chị Bùi Thị Hạnh ở xã Ea Trol...

Nói về cuộc sống mới của gia đình mình, chị Hoàng Thị Thủy ở thôn Tân Lập, xã Ea Ly, bày tỏ: “Trong những tháng ngày khó khăn, gia đình tôi cũng như bà con trong thôn luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của địa phương cũng như tổ chức Hội Phụ nữ. Từ việc được hỗ trợ cây, con giống, được vay vốn ưu đãi của Nhà nước, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, gia đình tôi đã nỗ lực làm ăn”. Mỗi năm từ 3,5ha đất trồng lúa nước, các loại cây ăn quả như bơ, xoài, mít và hơn 1.000 cây cao su cùng với việc nuôi heo, nấu rượu, gia đình chị Thủy thu nhập 200 - 300 triệu đồng.

baodantoc.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video