Phú Yên: “Lồng ghép giới và vai trò của nữ đại biểu dân cử trong hoạt động lồng ghép giới tại địa phương”

24/02/2022
Đó là chủ đề buổi sinh hoạt của các thành viên CLB Nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức vào sáng 22/02.
Buổi sinh hoạt của các thành viên CLB Nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

Tham gia buổi sinh hoạt CLB có ông Đào Bảo Minh – UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; bà Đinh Thị Thu Thanh – UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên CLB Nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và các nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã nghe về các nội dung liên quan như: kiến thức lồng ghép giới, mục tiêu của lồng ghép giới, giới thiệu một số chính sách về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, những kết quả thực hiện bình đẳng giới trong thời gian qua…

Các đại biểu cũng đã cùng nhau trao đổi về những khó khăn, thuận lợi trong quá trình phụ nữ tham gia chính trị, đặc biệt là những khó khăn đối với nữ ứng cử viên trong việc tham gia các hoạt động đề xuất chính sách và triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến yếu tố giới; chia sẻ những câu chuyện thực tế trong cuộc sống và quan điểm cá nhân về việc làm thế nào để phát huy hiệu quả các ưu điểm, lợi thế của bản thân nhằm nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; kinh nghiệm trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đề ra các hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương…

CLB Nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Phú Yên được thành lập vào tháng 10/2021, nằm trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực phụ nữ tham chính” do Tổ chức Nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển hải ngoại (APHEDA) hỗ trợ. Thông qua hoạt động của CLB nhằm thúc đẩy hoạt động của nữ đại biểu các cơ quan dân cử chất lượng hơn, phát huy vai trò nữ đại biểu trong tham gia đề xuất các sáng kiến lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị thời gian tới.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Phú Yên cũng đã tổ chức sinh hoạt 02 nhóm Mạng lưới hỗ trợ nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 cho 85 nữ đại biểu Hội đồng nhân dân tại các xã trên địa bàn huyện Sông Hinh và Tuy An.

 

24

Lê Vy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video