Phú Yên: Lựa chọn ứng cử viên nữ đủ tiêu chuẩn đưa vào danh sách bầu cử đại biểu có ý nghĩa vô cùng quan trọng

05/05/2021
Cùng với các nhiệm vụ được triển khai nhằm bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thành công, việc lựa chọn những ứng cử viên nữ có đủ tiêu chuẩn theo quy định đưa vào danh sách bầu cử đại biểu có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Các nữ ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tham gia tập huấn

Nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên

Để góp phần nâng cao tỉ lệ nữ tham gia ứng cử và trúng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp theo quy định, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, với chức năng và nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Hội LHPN các cấp tỉnh Phú Yên đã chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; Vừa thực hiện tốt công tác tham gia vận động bầu cử theo quy định, vừa tích cực tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên.

Theo đó, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức Nhân dân Úc vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại (Union Aid Abroad - APHEDA) tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các nữ ứng viên đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2016 được lập danh sách sau hiệp thương lần 2. Bên cạnh đó, bằng nhiều hình thức như truyền thông nhóm nhỏ tại cộng đồng, hội nghị truyền thông, tìm hiểu luật và các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử bằng hình thức sân khấu hóa..., từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 5/2021, Hội LHPN tỉnh đã tập trung đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và việc có đủ tỉ lệ nữ trong cơ quan quyền lực Nhà nước; động viên cử tri nữ tham gia các cuộc họp lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của ứng cử viên và các cuộc tiếp xúc cử tri trước khi bầu cử; đi bầu cử đầy đủ, đúng luật, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các hoạt động tuyên truyền được Hội LHPN tỉnh tổ chức tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phối hợp với Union Aid Abroad - APHEDA tổ chức hai lớp tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, tìm hiểu luật bầu cử và các nội dung liên quan tại hai huyện thụ hưởng dự án là Đồng Xuân, Phú Hòa và một số hoạt động truyền thông tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 Số lượng nữ ứng cử khá cao

Kết quả hội nghị hiệp thương lần 3 của Ủy ban MTTQ tỉnh, số lượng nữ ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chiếm khá cao. Cụ thể, ứng cử ĐBQH có 4 nữ ứng viên, chiếm 50%; HĐND tỉnh có 34 ứng viên nữ, chiếm hơn 40%; HĐND cấp huyện có 190 nữ ứng viên, chiếm hơn 40%; HĐND cấp xã có 1.716 ứng viên nữ, chiếm gần 40%. Kết quả này có được là nhờ sự nỗ lực của chính các nữ ứng cử viên và sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với việc thực hiện tốt công tác chuẩn bị chặt chẽ trong quá trình lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương.

Với tỷ lệ này hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới sẽ thành công và số lượng, chất lượng của nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh sẽ cao hơn nhiệm kỳ trước, phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của các nữ đại biểu vào việc hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, xứng đáng với niềm tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và đáp ứng được nguyện vọng của cử tri trên địa bàn tỉnh.

Trần Thị Binh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video