Phú Yên, Ninh Thuận, Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026

19/03/2021
Hội LHPN tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Đà Nẵng đã chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau Đại hội, các tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đối với lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và các xã làm điểm để tổ chức tốt hơn đại hội phụ nữ cấp cơ sở trong toàn tỉnh.
BCH Hội LHPN xã An Dân, huyện Tuy An nhiệm kỳ 2021-2026

- Phú Yên:

Hội LHPN xã An Dân, huyện Tuy An là đơn vị cơ sở được chỉ đạo tổ chức điểm Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết: Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã An Dân đã giúp cho 16 phụ nữ nghèo, cận nghèo làm chủ hộ thoát nghèo; vận động trên 50 triệu đồng, 550 kg gạo giúp hơn 100 gia đình hội viên, phụ nữ, trẻ em khó khăn trên địa bàn; phát triển mới 287 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn xã hiện nay lên 1.431 người. Hàng năm 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hội LHPN xã nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Hội cấp trên khen thưởng...

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã An Dân tập trung nâng cao năng lực của tổ chức Hội, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ, tính tự chủ, sức sáng tạo, chủ động vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ; góp phần xây dựng xã An Dân trở thành phường, đưa huyện Tuy An lên thị xã vào năm 2025. Phấn đấu hàng năm giúp ít nhất 6 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo, tăng ít nhất 1% hội viên trở lên…

Đại hội đã bầu 11 chị tham gia BCH nhiệm kỳ 2021-2026. Chị Hồ Thị Hạnh tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã An Dân khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Ninh Thuận:

Đại hội đại biểu phụ nữ phường Mỹ Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm nhiệm kỳ 2021 - 2026 có sự tham dự của bà Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm; bà Phan Thị Ngân Hạnh, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Hội LHPN các huyện, đ/c Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy phường; các đ/c trong đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh; thường trực thành phố cùng 60 đại biểu chính thức đại diện cho 938 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn phường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với BCH Hội LHPN phường Mỹ Hải nhiệm kỳ 2021 - 2026 

05 năm qua, Hội LHPN phường Mỹ Hải đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt các phong trào và hoạt động Hội, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là phong trào "Phụ nữ tích cưc học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và hai cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 09 chị vào Ban Chấp hành Hội LHPN phường Mỹ Hải khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chị Trương Thị Kim Ái - Chủ tịch Hội LHPN phường khóa XI đã được tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN phường Mỹ Hải.

Đà Nẵng:

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Hòa Nhơn nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham gia của 115 đại biểu chính thức đại diện cho 2.435 hội viên phụ nữ toàn xã. Nhiệm kỳ qua, phụ nữ xã Hòa Nhơn đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt những mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã lần thứ XIII đề ra. Việc đẩy mạnh các hoạt động hướng về hội viên, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên đã được hội viên tích cực hưởng ứng, cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên đạt 97%, tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và 3 nhiệm vụ công tác Hội, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới và chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.  

Các đại biểu tham gia Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Hòa Nhơn biểu quyết

Tại Đại hội, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua 07 chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng đã nhất trí thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Đà Nẵng sáng tạo, tiên phong hành động vì một môi trường an toàn, thân thiện và hạnh phúc” và Cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; và 2 khâu đột phá “Đồng hành và phát huy vai trò của đội ngũ Chi, tổ Phụ nữ. Tăng cường trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn xã” và “Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lề lối làm việc, phương thức điều hành và tổ chức các hoạt động Hội”.

Đại hội đã bầu 19 chị tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN xã Hòa Nhơn nhiệm kỳ 2021-2026. Chị Ngô Thị Kim Tuyến tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN xã.

 

 

Ngọc Dung, Nguyễn Thị Lý, Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video