Phường Long Bình - TP. Biên Hòa (Đồng Nai): Phát triển mạnh nhóm trẻ gia đình

06/10/2011
Phường Long Bình, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) hiện có 2 khu công nghiệp (KCN) lớn là Amata và Loteco, chưa kể, nơi đây còn có nhiều KCN vừa và nhỏ, đồng thời, địa bàn phường lại nằm giáp ranh với KCN Biên Hòa 1 và KCN Biên Hòa 2, theo đó, hàng năm nơi đây thu hút nhiều lao động trên khắp cả nước. Đến nay, toàn phường có trên 40 ngàn người thuê phòng trọ, trong đó, nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên 20 ngàn người, trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo hiện đang ở con số trên 3 ngàn (theo tổng hợp chưa đầy đủ từ Hội LHPN phường).

Trước thực trạng trẻ cần phải có người trông nom để cha mẹ an tâm làm việc tại các công ty trong KCN, trong khi địa bàn chưa có nhà giữ trẻ, trường mẫu giáo công, các KCN chưa xây dựng điểm giữ trẻ cho công nhân, vài năm gần đây, dịch vụ giữ trẻ tại nhà trên địa bàn phường phát triển nhanh. Từ con số nhỏ, mỗi gia đình nhận giữ vài cháu, toàn phường chỉ có vài chục hộ là chị em phụ nữ hết tuổi lao động ở nhà giữ cháu kèm theo giữ một vài trẻ để kiếm tiền cải thiện sinh hoạt gia đình, đến nay, Long Bình đã có khá nhiều cơ sở tư nhân giữ trẻ, xây dựng thành những nhóm trẻ lớn, có cả đội ngũ giáo viên cò trình độ để giảng dạy và chăm sóc trẻ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Bình cho biết, hiện nay, từ các nhóm coi giữ trẻ đang hoạt động, toàn phường có 77 nhóm với gần 4 ngàn trẻ, trong đó, dưới 36 tháng tuổi gồm 721 trẻ. Có thể chia các nhóm trẻ thành các loại: Từ 3 – 10 trẻ/nhóm (36 nhóm với 209 trẻ); Từ 11 – 20 trẻ /nhóm (13 nhóm với 203 trẻ); Từ 21 trẻ/nhóm trở lên (28 nhóm với 2.681 trẻ). Đặc biệt, ở những nhóm đông trẻ, cơ sở vật chất thường rộng, có phòng ăn, phòng ngủ, phòng học riêng biệt, có sân chơi cho trẻ, có đội ngũ giáo viên, cấp dưỡng được đào tạo chuyên môn nuôi dạy.

Theo quy định của địa phương, những hộ gia đình có mặt bằng phòng từ 20m2 trở lên và người lao động có chứng chỉ đào tạo về ngành học mầm non ít nhất 3 tháng đều có thể mở dịch vụ giữ trẻ theo nhóm hộ gia đình. Người chịu trách nhiệm đứng tên chủ nhóm là những người có giấy chứng nhận hoặc có bằng cấp chuyên môn về ngành học mầm non. UBND phường là đơn vị trực tiếp kiểm tra và ra Quyết định cấp phép hoạt động.

Nhằm quản lý tốt các nhóm giữ trẻ, thời gian qua, các cấp, các ngành có liên quan tại địa phương đã tích cực phối hợp hoạt động như: Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Biên Hòa phối hợp quản lý về mặt chuyên môn, Trạm Y tế phường theo dõi về vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh phòng dịch, cán bộ Gia đình và Trẻ em phường chịu trách nhiệm về quản lý hồ sơ các nhóm trẻ gia đình, theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động của các nhóm trẻ, Hội LHPN Phường thực hiện công tác tuyên truyền về kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bà mẹ và người nuôi giữ trẻ…, chưa kể, hàng năm, Trường Đại học Đồng Nai tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn miễn phí cho các đối tượng có nhu cầu. Điều đáng mừng là hầu hết các chủ nhóm trẻ gia đình ở Long Bình đều là cán bộ, hội viên Hội LHPN ở cơ sở, nhờ vậy, ngoài trách nhiệm của người quản lý, chị em đã thực hiện nuôi dạy trẻ theo khoa học.

Qua khảo sát, được biết, nhóm trẻ gia đình phát triển mạnh ở phường Long Bình, TP. Biên Hòa là một đòi hỏi khách quan, tất yếu, phù hợp với việc nhà trọ, phòng trọ đang phát triển rất mạnh ở đây. Trong khi các doanh nghiệp chưa có điều kiện xây dựng điểm giữ trẻ cho công nhân, nhóm trẻ gia đình phát triển đã góp phần không nhỏ trong việc tạo sự an tâm cho công nhân có con nhỏ, đồng thời, tạo thêm việc làm ổn định cho lao động tại chỗ. Bởi lẽ, các thành viên trong gia đình như ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, sinh viên, học sinh, người lao động ngoài giờ làm việc… đều có thể tham gia vào dịch vụ này.

Vấn đề đặt ra là, ngoài trách nhiệm của tổ chức Hội, cơ sở phải thường xuyên tuyên truyền, vận động các chủ hộ luôn giữ chữ “tâm” trong nuôi, giữ trẻ; các ngành, các cấp liên quan nên hết sức quan tâm phối hợp quản lý nhóm trẻ gia đình sao cho không để xảy ra những hệ lụy đáng tiếc như đã từng xảy ra ở một số điểm giữ trẻ tư nhân tại một số địa phương vừa qua.

Phòng phong trào – Ban Công tác phía Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video