Quan hệ tình dục an toàn ở tuổi teen

05/11/2010
Trung quốc là một nước vẫn luôn xấu hổ khi nói đến quan hệ tình dục. Nhưng cũng là một quốc gia mà ở đó thế hệ trẻ cho rằng chẳng có lý do gì phải làm nghi lế lâu la trước khi quan hệ tình dục.

 

 

 

Một cuộc khảo sát thực hiện đối với 5.000 sinh viên cùng bố mẹ của các em tại quận Xicheng, Bắc kinh, cho thấy một sự thật khách quan về thái độ đối với quan hệ tình dục của giới trẻ Trung quốc.

Cuộc khảo sát này do Ủy ban Kế hoạch hoá gia đình quận thực hiện, công bố vào thứ 2 tuần trước phát hiện ra rằng: 65% học sinh sinh viên được hỏi đã thừa nhận có quan hệ tình dục trước hôn nhân, 42% đã xem các loại sách báo khiêu dâm và 75% tuổi teen biết đến sách báo, hình ảnh khiêu dâm qua bạn bè và những người bán dạo.

 

Đó có thể chỉ là một giây phút thoảng qua. Nhưng ở đây có một sự thật: chỉ quan hệ tình dục thật sự an toàn mới là không quan hệ chút nào. Dù mối quan hệ của ban đã được đính ước khi cả đôi bên ngay từ đầu tuyên bố mình còn trong trắng, tình dục chỉ an toàn khi đôi bên cam kết giữ gìn cho nhau.

 

 

Còn đây là một sự thật nữa: Tuổi teen, thường không thấy sự cần thiết phải kiềm chế khi hooc môn của các em đang tăng lên mạnh mẽ.

 

Vì thế hãy đối mặt với một thực tế rằng có thể chúng ta không muốn con em tuổi teen bị lôi cuốn vào quan hệ nam nữ vì phần lớn chúng ta thấy rằng chúng chưa được chuẩn bị về tinh thần để làm chủ mình, thì thế hệ tuổi teen vẫn đang làm điều đó, cho dù chúng ta có thích hay không.

 

Tốt hơn hết là hãy trang bị cho chúng những kỹ năng và những thông tin chúng cần đảm bảo an toàn khi có quan hệ tình dục. Chúng ta có bổn phận dạy con em mình, nói cho chúng biết những nguy cơ mà chúng phải đối mặt.

 

Một trong những giá trị của việc giáo dục này là giúp thế hệ trẻ có quan hệ tình dục muộn hơn. Càng có nhiều em không muốn có quan hệ tình dục sớm càng có ít hơn các đôi có quan hệ sớm và càng ít các nguy cơ có thai sớm và ít có nguy cơ bị bệnh truyền nhiễm qua tình dục.

Một nghiên cứu khác tiến hành trong 3 năm đối với trên 80.000 sinh viên đại học và cao đẳng trên toàn lãnh thổ Trung hoa đã phát hiện ra rằng, hơn 70% sinh viên đã thể hiện sự dung thứ cho quan hệ tình dục hay sống chung như vợ chồng trước hôn nhân. Chỉ có 29% số sinh viên có quan hệ tình dục đã sử dụng các biện pháp tránh thai. Không lấy gì làm ngạc nhiên khi có gần 15% số sinh viên đại học và cao đẳng thừa nhận rằng họ đã có quan hệ tình dục. Hơn 25 % trong số đó đã mang thai ngoài ý muốn.

  Đại đa số các em tuổi teen, cũng như rất nhiều sinh viên đại học cao đẳng không hề hiểu biết về việc sinh nở và nuôi con. Các sinh viên đại học cao đẳng – những em theo học chuyên ngành y – tự tìm cách phòng tránh thai. Các nguồn thông tin chính về tình dục và cách phóng tránh là các tài liệu xuất bản khoa học, qua internet, bạn bè và các chương trình TV.

Mỗi một thanh thiếu niên chưa có gia đình cần được cung cấp các thông tin cần thiết và hãy tỉnh táo.

Lương Thanh dịch Theo China Daily

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video