Quan tâm đến hội viên bằng những việc làm thiết thực

22/08/2007
Sinh hoạt tại CLB người cao tuổi, các hội viên CLB phường Thanh Xuân Trung, quận Đống Đa, Hà Nội không những được động viên, an ủi, xoa dịu nỗi đau tinh thần mà còn được thường xuyên thăm hỏi khi ốm đau, hoạn nạn – đó là bí quyết thu hút hội viên của Ban chủ nhiệm CLB phường Thanh Xuân Trung do chị Nguyễn Thị Thu làm chủ nhiệm.

Kết quả nổi bật là CLB đã gây được quỹ (quỹ D) do hội viên tự nguyện đóng góp, một phần do lãi từ TDTK và từ sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, các tình nguyện viên và người hảo tâm. Đến nay số tiền quỹ đã gây dựng được là trên 12 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn này CLB có điều kiện thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, gia đình hội viên có người qua đời và dùng chi phí cho các buổi sinh hoạt CLB. Đặc biệt, CLB đã hỗ trợ cho 4 cháu mồ côi do AIDS và các cháu có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cháu 10kg gạo/tháng và tặng 16 suất quà trị giá 800.000 đồng. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày TBLS 27/7, quỹ đã tặng 3 CLB và 1 đơn vị TNXP trên địa bàn số tiền 800.000 đồng.

 

Bên cạnh đó, CLB còn liên hệ với Trung tâm Y tế quận, Ban DS, GĐ&TE trợ cấp miễn phí 500 tờ rơi và 800 bao cao su phát trong các buổi tuyên truyền tại các điểm nóng trên địa bàn.

 

Nói về kinh nghiệm xây dựng quỹ, chị Nguyễn Thị Thu cho biết: đội ngũ cán bộ CLB nhiệt tình, trách nhiệm, năng nổ, xông xáo là yếu tố quyết định đi vận động tài trợ cũng như huy động chị em đóng góp. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là tổ chức được các buổi tuyên truyền thực sự hấp dẫn, ý nghĩa sẽ khơi dậy được tinh thần tương thân tương ái của các nhà hảo tâm cũng như của cả cộng đồng xã hội.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video