Quảng Bình: Các cấp Hội phụ nữ chú trọng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19

30/12/2021
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan và các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Diệp Thị Minh Quyết trao Bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và hoạt động Hội năm 2021

Năm 2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chú trọng phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi cách thức tổ chức hoạt động Hội thích ứng với yêu cầu phòng, chống dịch; ưu tiên đầu tư các nguồn lực để thực hiện những chỉ tiêu khó, những vấn đề cấp thiết đặt ra; thực hiện có hiệu quả cao các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Các cấp Hội đã triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với nhiều sáng tạo; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong tham gia công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả như: cung cấp thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân ứng phó với dịch bệnh; huy động trên 22 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch; thành lập 1.123 đội/4.790 phụ nữ xung kích tình nguyện phục vụ tuyến đầu chống dịch; xây dựng 126 mô hình “Bếp ăn 0 đồng”, “Cửa hàng 0 đồng”, “Tổ, nhóm đi chợ/mua hàng hộ”; hỗ trợ người thân, gia đình hội viên phụ nữ gặp khó khăn; hưởng ứng hiệu quả Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”…

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; tập trung nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện các đề án, đề tài, sáng kiến nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Châu Thị Định trao Bằng khen cho các tập thể về hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2021

Tiếp tục chung tay xây dựng nông thôn mới với gần 400 hoạt động, công trình, phần việc... trị giá trên 17 tỷ đồng cùng hàng trăm mô hình hiệu quả khác; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ vùng biên, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo; huy động, khai thác nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, hỗ trợ trên 2 tỷ đồng cho 139 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ.

Trong năm 2022, các cấp Hội sẽ tập trung thực hiện chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI” gắn với phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ và nhiệm vụ trọng tâm của Hội; tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép”; hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Đỗ Thị Bích Thủy trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 năm 2021

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Bảo – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực và thành quả mà các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh đã đạt được trong năm 2021, đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19; đồng thời nhấn mạnh: các cấp Hội cần quán triệt tinh thần Nghị quyết 128 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19” trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác phòng, chống dịch bệnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ; trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cho 23 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2021; 8 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; khen thưởng 5 tập thể về hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2021.

Thanh Mẫn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video