Quảng Bình: Nhân rộng mô hình “Vườn cây phụ nữ” với trồng và phát triển 200.000 cây xanh

17/03/2021
Hưởng ứng sáng kiến trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình phát động phong trào “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh”, đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện “Tết trồng cây” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai”, nhằm lan tỏa tinh thần “Trồng cây xanh, gieo mầm hạnh phúc”…
Phụ nữ Quảng Bình hưởng ứng phong trào trồng cây xanh gieo mầm hạnh phúc

Nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình: “Mỗi hố rác - một cây xanh”; “Vườn cây phụ nữ”; “Đoạn đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp”; “Đường hoa nông thôn mới”; “Cụm gia đình xanh - sạch - đẹp”.... Hội LHPN tỉnh đã vận động gia đình, chị em hội viên cùng trồng cây, gây rừng góp phần bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương đảm nhận ít nhất 01 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN TP. Đồng Hới tổ chức Lễ ra quân trồng hơn 1.000 cây phi lao chắn cát dọc bờ biển tại xã biển Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình). Tham gia trồng cây có hơn 700 hội viên phụ nữ xã, thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ biên phòng, công an, cựu chiến binh, thanh niên... Địa điểm tổ chức trồng cây nằm gần cạnh khu rừng phòng hộ ven biển thuộc xã Quang Phú - nơi Anh hùng lao động Phạm Thị Nghèng đã cần mẫn gây trồng trong suốt hàng chục năm để bảo vệ xóm làng, bảo vệ quê hương.

Tại các huyện, thị, thành phố các cấp Hội đã đồng loạt ra quân hưởng ứng thông điệp “Trồng cây xanh - Gieo mầm hạnh phúc”, lan tỏa sâu rộng, tích cực, ý nghĩa về việc chung tay trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Bà Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình cho biết “Với mô hình “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh” trong năm 2021, các cấp Hội phụ nữ sẽ trồng khoảng 200.000 cây xanh và phát triển, nhân rộng mô hình “Vườn cây phụ nữ” tại các địa phương trên địa bàn tỉnh”.

Được biết, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo trong trồng cây, giữ rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của hội viên phụ nữ trong việc chung tay bảo vệ rừng; chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần khơi dậy tiềm năng lợi thế, thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng Quảng Bình sớm trở thành địa phương vững mạnh toàn diện.

Như Quỳnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video