Quảng Bình: Thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

14/02/2014
Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội thực hiện quyết liệt một số nội dung của Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước” và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong năm 2013, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn cho 250 cán bộ Hội chủ chốt về giáo dục đạo đức phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước; chỉ đạo Hội LHPN thành phố Đồng Hới tổ chức Hội thi “Nét đẹp phụ nữ tiểu thương lần thứ 02, năm 2013” thành công nhằm tuyên truyền 04 phẩm chất người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là Tự tin - Tự trọng - Chữ Tín trong kinh doanh. Hội LHPN tỉnh đã chọn phường Đức Ninh Đông - thành phố Đồng Hới làm điểm chỉ đạo Đề án. Địa bàn phường Đức Ninh có nhiều hộ phụ nữ hoạt động kinh doanh dịch vụ nên Hội đã chọn phẩm chất “Tự tin trong sản xuất kinh doanh” để tuyên truyền, đồng thời tổ chức cho 103 chị ký cam kết và thực hiện các tiêu chuẩn như: Không bán hàng hóa kém chất lượng, cân đúng đủ, không sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất, không sử dụng chất phụ gia chế biến bún bánh, thực phẩm... Hội cũng đã chỉ đạo 7/7 huyện/thành phố tổ chức hội thảo, tập huấn cho 165 tuyên truyền viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở và lực lượng hội viên nòng cốt để phổ biến cho hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh về các nội dung của Đề án. Nhiều đơn vị đã phát động thi tìm hiểu, hái hoa dân chủ về 04 chuẩn mực; tổ chức các cuộc sinh hoạt xây dựng kế hoạch rèn luyện 04 đức; xây dựng các tiểu phẩm về phẩm chất đạo đức sinh hoạt trong các Chi hội, CLB để tuyên truyền. Hội LHPN tỉnh đã xuất bản ấn phẩm đặc biệt “Hoa đời thường” nhân ngày 20/10 nhằm nhân rộng những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình...

Để công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo củng cố, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên các cấp, ban hành quy chế hoạt động, quy định chế độ thông tin báo cáo, tổ chức sinh hoạt giao ban định kỳ; đào tạo bồi dưỡng cho 4.113 báo cáo viên, tuyên truyền viên; phát động phong trào xây dựng tủ sách và vận động cán bộ, hội viên học tập qua sách báo; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng... Trong năm, Báo Quảng Bình, các tạp chí, Đài PTTH tỉnh, Báo điện tử Trung ương và địa phương đã đăng tải 22 phóng sự, chuyên mục, 187 tin, bài phản ánh hoạt động của các cấp Hội.

Đặc biệt hàng quý, Hội LHPN tỉnh đã xuất bản Thông tin Bình đẳng giới với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ đến 100% Chi hội và các Câu lạc bộ; 154/159 Hội cơ sở có tủ sách; 76 cơ sở Hội có Báo Phụ nữ Việt Nam (47,8%)...

Theo Quang Binh online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video