Quảng Nam: Mỗi hội viên phụ nữ là một thành viên tích cực trong cộng đồng tham gia phòng, chống dịch

12/05/2021
Những ngày này, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã chủ động, kịp thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của các cấp Hội, phụ nữ cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Cán bộ Hội tham gia đo thân nhiệt cho người dân tại khu vực chợ

Theo đó, Hội LHPN tỉnh và 18/18 huyện, thị xã, thành phố đã nhanh chóng triển khai tới 100% cơ sở Hội  về đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ và gia đình nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và không hoang mang trước những thông tin sai sự thật.

100% cơ sở Hội đồng loạt triển khai tuyên truyền phòng, chống dịch qua mạng xã hội

Theo báo cáo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 11/5/2021 của các cấp Hội LHPN trong tỉnh: Các kênh thông tin tuyên truyền của các cấp Hội, các trang mạng xã hội facebook, zalo của cá nhân cán bộ, hội viên phụ nữ đã đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền, truyền tải thông điệp phòng, chống dịch với cường độ cao, đảm bảo nội dung thông tin có nguồn gốc, chính xác, tuân thủ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp.

Các cấp Hội nâng cao quán triệt tinh thần "Chống dịch như chống giặc", thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của TW, địa phương về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà", các cấp Hội bằng mọi cách tuyên truyền tới từng cá nhân cán bộ, hội viên phụ nữ, các gia đình không hoang mang nhưng cũng không được có tư tưởng chủ quan với nguy cơ dịch bệnh.

Hội LHPN cơ sở sử dụng hình tuyên truyền phòng chống dịch

Nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt đã được sử dụng như: tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động, sử dụng băng đĩa, gần 1.000 người nộm, pano, áp phich để tuyên truyền trên các tuyến đường và các điểm chợ; kích hoạt các tổ phụ nữ tự quản phòng chống dịch cùng với chính quyền theo dõi các trường hợp người dân trở về từ vùng dịch phải đi khai báo y tế; vận động các hộ kinh doanh karaoke, internet, các cơ sở làm đẹp,... cam kết tạm dừng hoạt động, vận động được 5 gia đình tạm dừng tổ chức tiệc cưới.

Thăm lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly

Cùng với đó, các cấp Hội đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh, tham gia phục vụ hậu cần khu cách ly; đi chợ giúp dân; hỗ trợ nhu yếu phẩm và hàng ngàn suất cơm cho bà con trong khu cách ly; hỗ trợ trên 5.000 chai nước sát khuẩn, trên 10.000 khẩu trang, trên 5.000 tấm chắn giọt bắn cho bà con tiểu thương buôn bán tại khu vực chợ... Tổng kinh phí cho các hoạt động trên 200 triệu đồng.

Theo kế hoạch, Hội LHPN tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại các chốt biên giới của tỉnh.

 

Theo thông cáo báo chí số 10 về công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tính từ ngày 29/4/2021 đến ngày 10/5/2021, toàn tỉnh đã thực hiện:

- Xét nghiệm: đã thực hiện 1.447 mẫu xét nghiệm, trong đó: 03 mẫu mẫu dương tính (+), 867 mẫu âm tính (-) và 577 mẫu chưa có kết quả;

- Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: Tổng số 576 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 559 người, kết thúc cách ly cho 17 người;

- Cách ly tại cơ sở y tế : Tổng số 18 người; trong đó: đang cách ly cho 18 người;

- Cách ly tại nhà: Tổng số 3.840 người; trong đó: đang cách ly cho 1.184 người, đã kết thúc cách ly cho 2.656 người.

Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video