Quảng Nam: Phấn đấu khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ

19/11/2021
Sau một ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng ngày 18/11, hoàn thành tất cả các nội dung đề ra.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa tặng bức tranh gạo cho Hội LHPN tỉnh Quảng Nam

Thực hiện 2 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Bình đẳng - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận, thống nhất với 9 chỉ tiêu cơ bản cùng 2 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mục tiêu trong 5 năm tới được xác định là: Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; Vận động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường sinh thái; Phấn đấu đến năm 2030 khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN tỉnh đặt mục tiêu: đến cuối nhiệm kỳ, hỗ trợ 300 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và có sản phẩm OCOP; hơn 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người được các cấp Hội hỗ trợ trở về và tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội...

Hàng năm, Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 1 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 3 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; mỗi cơ sở hội vận động, hỗ trợ ít nhất 5 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “gia đình 5 có, 3 sạch”. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh phát triển 18 nghìn hội viên/tổng số phụ nữ đủ điều kiện nhưng chưa vào Hội; duy trì tỷ lệ hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt thường xuyên từ 65% trở lên...

Bà Đặng Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV kêu gọi các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quảng Nam, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã chúc mừng, biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực cũng như đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ Quảng Nam trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, kéo dài; đòi hỏi sự tập trung quyết liệt của các cấp, các ngành, trong đó, Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp phụ nữ đóng vai trò hết sức quan trọng.Trong đó, Hội cần đa dạng hóa các mô hình thu hút, tập hợp rộng rãi phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội; hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và nội lực trong quá trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia thực hiện tốt các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đề nghị Hội LHPN tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả

Ghi nhận kết quả của Hội LHPN tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đề nghị các cấp Hội phụ nữ Quảng Nam cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức các hoạt động Hội. Các cấp Hội cần quán triệt và thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình với phương châm “Tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cùng cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”; “Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu phấn đấu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội”…"Những hạn chế nội tại trong phong trào phụ nữ; khả năng thích ứng với công nghệ số của đội ngũ cán bộ; sự chênh lệch về trình độ, nhận thức và nhu cầu đa dạng của các tầng lớp phụ nữ, cùng những ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, những hệ luỵ chưa từng có từ đại dịch Covid-19 tác động mọi người, mọi nhà, đến phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội đang đặt ra những yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, đột phá hơn nữa", theo bà Bùi Thị Hòa.

Tại Đại hội, TW Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 4 cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ hội cơ sở giỏi” nhiệm kỳ 2017 - 2022; Bằng khen Hội LHPN tỉnh cho 10 tập thể, 28 cá nhân Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa XIII đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) gồm 39 người. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội LHPN khóa XIV đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 người. Bà Đặng Thị Lệ Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) gồm 13 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

 

Nguyễn Thị Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video