Quảng Nam: Thiết thực hỗ trợ phụ nữ nghèo ở Đại Lộc

05/11/2019
Giai đoạn 2018 - 2019, các cấp hội LHPN huyện Đại Lộc đã nỗ lực kêu gọi, vận động nhiều nguồn lực để trao sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo.

Chị Lê Thị Chuyền (thôn Đông Lâm, xã Đại Quang) được Hội LHPN xã vận động hỗ trợ 1 máy làm hương trị giá hơn 12 triệu đồng. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Chị Lê Thị Chuyền (thôn Đông Lâm, xã Đại Quang) được Hội LHPN xã vận động hỗ trợ 1 máy làm hương trị giá hơn 12 triệu đồng

Hai năm qua (2018 - 2019), Hội LHPN xã Đại An đã nỗ lực vận động nguồn xã hội hóa để xây dựng “Mái ấm tình thương” cho một số phụ nữ nghèo của xã. Theo chị Phan Thị Tám - Chủ tịch Hội LHPN xã Đại An, trong 2 năm qua, hội đã họp, bình xét trường hợp phụ nữ cần giúp đỡ, các đối tượng được ưu tiên là phụ nữ đơn thân khó khăn, người già yếu neo đơn. Cụ thể, trường hợp của chị Phạm Thị Lãng (thôn Phú Nghĩa) và chị Văn Thị Bảy (thôn Quảng Huế) nhà cửa tạm bợ, được hội vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ mỗi chị 50 triệu đồng xây “Mái ấm tình thương”.

Tại xã Đại Hưng, chị Nguyễn Thị Thu Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Chủ tịch Hội LHPN xã, cho hay hỗ trợ phụ nữ khó khăn kiên cố hóa nhà cửa là nhiệm vụ góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã. Năm 2016, Hội LHPN xã đã vận động hội viên và mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng nhà cho chị Trương Thị Bảy (thôn Thái Sơn) với tổng nguồn hỗ trợ 40 triệu đồng. Năm 2017, hội tiếp tục vận động nguồn từ Công ty Hoàn Vũ Sài Gòn và nguồn quỹ hội, đã bàn giao “Mái ấm tình thương” cho chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (thôn Chấn Sơn) với tổng mức hỗ trợ 80 triệu đồng. Năm 2018, hội tiếp tục vận động từ thầy Nhật Thành cùng anh Đặng Quốc Thịnh (TP.Đà Nẵng) xây “Mái ấm tình thương” cho chị Huỳnh Thị Ánh (thôn Thái Sơn, nay là thôn Thái Chấn Sơn) với tổng số tiền là 100 triệu đồng. Năm 2019, cũng từ nguồn hỗ trợ của anh Đặng Quốc Thịnh và từ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Hưng, chị Lê Thị Xiêm (thôn Mậu Lâm) được hỗ trợ thêm 80 triệu đồng xây nhà kiên cố có gác tránh lũ.

Một trong những hoạt động thiết thực được các cấp hội phụ nữ huyện triển khai hiệu quả, đó là trao sinh kế cho hội viên khó khăn. Chị Lê Thị Chuyền (thôn Đông Lâm, xã Đại Quang) là một phụ nữ đơn thân, đang nuôi con nhỏ ăn học, gia cảnh khó khăn. Năm 2018, chị Chuyền được Hội LHPN xã Đại Quang hỗ trợ 1 máy làm hương trị giá hơn 12 triệu đồng. Chị chia sẻ: “Từ khi có máy làm hương, các tháng nắng tôi tranh thủ làm hương bỏ mối sỉ lẻ. Mỗi ngày, sau khi trừ chi phí tôi cũng kiếm được 100 - 150.000 đồng giúp trang trải cuộc sống”.

Hay như chị Lê Thị Kim (thôn Phương Trung, xã Đại Quang) là phụ nữ đơn thân lớn tuổi, lại đang nhận nuôi cháu nhỏ bị bệnh tâm thần, nguồn thu chủ yếu từ mảnh vườn trồng chuối nơi làng cũ Phương Trung và sào ruộng. Năm 2018, chị Kim được Hội LHPN xã Đại Quang hỗ trợ 1 bò giống trị giá 15 triệu đồng, nay bò giống đã cho bê con, nguồn sinh kế ổn định hơn trước.

Chị Nguyễn Thị Lý - Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Phương Trung, xã Đại Quang nhận xét: “Tôi thấy mô hình trao bò giống nên phát huy, nhân rộng để tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ nghèo có điều kiện vươn lên. Trước đây hoàn cảnh chị Kim quá khó khăn, từ khi được Hội LHPN xã hỗ trợ sinh kế, cuộc sống dần ổn định”.

Theo Hội LHPN huyện Đại Lộc, giai đoạn 2018 - 2019, các cấp hội phụ nữ huyện đã vận động sửa chữa 10 căn nhà, xây mới 17 nhà “Mái ấm tình thương” với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nhiều kênh vận động, hội đã trao 20 con heo, 15 con bò, 1.040 gà vịt với tổng số tiền hơn 260 triệu đồng cho phụ nữ khó khăn. Năm 2019, các cấp hội tiếp tục trao 104 con heo, 65 con bò,1.968 con gà vịt với tổng số tiền hỗ trợ hơn 825 triệu đồng.

Ngoài ra, các cấp hội còn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế như hỗ trợ xe đạp, nồi hấp xôi, máy làm hương, bàn ghế, máy làm nước mía, nồi tráng bánh... Trong đó, năm 2018, hỗ trợ sinh kế cho 51 chị với tổng số tiền hơn 880 triệu đồng; năm 2019, hỗ trợ cho 31 chị với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

baoquangnam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video