Quảng Ngãi: Gần 300 thai phụ và trẻ em được đón về từ vùng dịch an toàn

28/09/2021
Trong 2 ngày 25 và 26/9, gần 300 thai phụ và trẻ em đang sinh sống ở các tỉnh phía Nam đã được đón về Quảng Ngãi bằng đường hàng không và đường bộ an toàn.
Thai phụ và trẻ em được đón về địa phương an toàn

Đoàn xe chở 148 thai phụ và trẻ em đến khu cách ly tập trung tại khu nghỉ dưỡng Thiên Đàng thuộc huyện Bình Sơn. Tại đây, các thai phụ và trẻ em trở về từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai được đón tại sân bay Chu Lai và di chuyển về địa phương bằng ô tô. Các công dân được theo dõi, chăm sóc y tế và đảm bảo điều kiện ăn ở trong suốt thời gian cách ly theo quy định.

Trong ngày 26/9, hơn 122 thai phụ và 23 trẻ em từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai về địa phương bằng phương tiện xe ô tô và được cách ly y tế tập trung tại khu nghỉ dưỡng Thiên Đàng trước khi về nhà. Đây là những phụ nữ có thai từ 32 tuần tuổi trở lên, hàng không không nhận vận chuyển theo quy định.

Được biết, kế hoạch hỗ trợ đưa thai phụ có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi đang làm ăn sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai trở về sinh con tại Quảng Ngãi được UBND tỉnh triển khai từ ngày 16/9. Để đảm bảo cho hành trình này được diễn ra an toàn, tỉnh Quảng Ngãi đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Thai phụ và trẻ em về lần này đều phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính tối đa 48h kể từ khi lấy mẫu.

Thai phụ và trẻ em được cách ly tập trung tại khu nghỉ dưỡng Thiên Đàng thuộc huyện Bình Sơn

Tính đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức 3 đợt đón khoảng 750 công dân từ vùng dịch các tỉnh phía nam trở về địa phương. Toàn bộ chi phí di chuyển, xét nghiệm, ăn uống, nơi ở đều được tỉnh Quảng Ngãi chi trả.

Như Đồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video