Quảng Ngãi: Hơn 35.000 lượt chị em phụ nữ được nâng cao nhận thức bảo đảm trật tự ATGT

25/03/2022
Vừa qua, Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động “Phụ nữ tham gia bảo đảm trật tự ATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình” năm 2022.
Quang cảnh Hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động “Phụ nữ tham gia bảo đảm trật tự ATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình”

Tham dự hội nghị có lãnh đạo và cán bộ Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo, cán bộ phụ trách phụ nữ; cán bộ và cộng tác viên tuyên truyền về các vấn đề xã hội của Hội phụ nữ các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Huỳnh Thị Sương nhấn mạnh, nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT cho hội viên, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều chương trình, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, qua đó nâng cao nhận thức cũng như vai trò của hội viên phụ nữ trong việc chấp hành pháp luật về ATGT. Vai trò của người mẹ, người vợ trong gia đình có sự ảnh hưởng lớn đến việc tuyên truyền, vận động chồng con, người thân trong gia đình thực hiện tốt pháp luật ATGT, bảo vệ cho chính gia đình mình. 100% cán bộ Hội từ cấp tỉnh, huyện, xã chấp hành tốt các quy định về đảm bảo trật tự ATGT, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong các dịp Lễ, Tết. Duy trì đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT vào sinh hoạt định kỳ của Hội tới hơn 35.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi Huỳnh Thị Sương nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong công tác đảm bảo ATGT

 

Tại hội nghị, chị em đã được nghe tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới về kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và đánh giá tình hình quản lý hành lang bảo vệ an toàn đường sắt trong thời gian qua; đánh giá kết quả sau 02 năm thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP và triển khai thực hiện Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; đánh giá hiện trạng quản lý xe ba, bốn bánh kinh doanh vận tải bất hợp pháp và giải pháp quản lý trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; công tác quản lý hành lan an toàn đường bộ, giải pháp quản lý đảm bảo ATGT trên tuyến Quốc lộ 1 và Trường Sơn Đông; báo cáo tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Qua hội nghị lần này, cán bộ, hội viên phụ nữ ở cơ sở được nâng cao kiến thức, nhận thức rõ hơn sự cần thiết và vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, nhằm giúp cho chị em khi tham gia giao thông được an toàn.

Như Đồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video