Quảng Ngãi, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17/05/2017
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi xác định là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Trong đó, đặc biệt tập trung thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững; rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước “Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang”; tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm …

Các cấp Hội chú trọng thực hiện "Sửa đổi lề lối làm việc", mỗi cán bộ Hội đều là một tấm gương trước hội viên phụ nữ, tận tụy với công việc, trách nhiệm với phong trào, tích cực thực hiện dân vận khéo, nói đi đôi với làm, thường xuyên làm việc tại cơ sở để trực tiếp triển khai hoạt động Hội và các mô hình làm theo Bác.

Việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững được các cấp Hội triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực.Nhiều hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ đã được các cấp Hội hỗ trợ, giúp đỡ. Trung tâm Dạy nghề phụ nữ tỉnh đã mở các lớp đào tạo nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nữ nông thôn như: May công nghiệp, dịch vụ thú y, làm gạch công nghiệp, đan võng, làm nấm... Công tác tư vấn nghề, việc làm cho phụ nữ, đào tạo nghề được chú trọng gắn với các mô hình tạo nghề sau học nghề; hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể, chú trọng phát triển hợp tác xã kiểu mới theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất sạch, sản xuất an toàn. Thúc đẩy lan tỏa hình thức liên kết "bốn nhà" (nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nước) trong các dự án nông, lâm, thủy sản và dịch vụ; mở các lớp tư vấn, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kinh tế thị trường, quy trình sản xuất, năng lực quản trị cho cán bộ, hội viên phụ nữ và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ...

Nhiều mô hình đang hoạt động hiệu quả như: Chăn nuôi thoát nghèo bền vững, Tổ hợp tác trồng hoa, cùng hàng trăm mô hình phát triển kinh tế vườn rừng, kinh tế hộ gia đình. Ðiển hình như mô hình: "Chăn nuôi bò lai sinh sản, heo giống và trồng rau sạch" của phụ nữ nghèo ở xã Bình Thới (huyện Bình Sơn); mô hình "Hũ gạo tiết kiệm" giúp phụ nữ nghèo ở xã Tịnh Giang (huyện Sơn Tịnh). Mô hình "Nấu ăn, đám tiệc" của phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi)...

Từ các hoạt động hỗ trợ của Hội, đã có hơn 20.000 trong tổng số 25.711 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ và có khoảng 4.000 hộ thoát nghèo, góp phần đáng kể trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh. Gần 31.840 lượt phụ nữ được tập huấn về chuyển dịch cây trồng vật nuôi, hướng dẫn cách làm ăn, quản lý vốn, khởi sự doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ. Hội LHPN tỉnh chú trọng mô hình giúp phụ nữ nghèo qua hình thức tương thân, tương ái, giúp nhau sản xuất, kinh doanh với hơn 200.000 lượt phụ nữ được giúp bằng tiền, cây trồng, con giống, nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa kinh doanh, ngày công lao động với tổng trị giá hơn 13,1 tỷ đồng.

Kết quả làm theo Bác và hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội đã vận động được 120 triệu xây dựng tường rào, cổng ngõ cho trường Mầm non (Tịnh Thiện); tổ chức được hơn 9.000 buổi ra quân vệ sinh thu gom rác thải, nạo vét kênh mương, trồng cây xanh… có 250.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia; nạo vét, khơi thông 15 km kênh mương, cống rãnh; trồng và chăm sóc 20.000 cây xanh; vận động quyên góp hơn 1 tỷđồng và 10.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn và bắt điện đường thắp sáng làng quê.

Việc học tập và làm theo Bác còn được các cấp Hội gắn với rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin- Tự trọng – Trung hậu- Đảm đang” đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình tham gia. Các mô hình làm theo Bác gắn với rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”như: mô hình gia đình phụ nữ “Thực hiện treo ảnh Bác và dán 5 điều Bác Hồ dạy tại góc học tập của các con, cháu trong gia đình”; “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, tiết kiệm ngày giờ công giúp nhau trong SXKD, tiết kiệm điện, “Quỹ tình thương”, “Nồi cháo từ thiện”, mô hình “10 + 1” (mười người giúp đỡ 1 ph nữ nghèo, PN khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống… kết quả đã tiết kiệm 24,5 tỷ đồng, giúp hơn 5.000 lượt hội viên, phụ nữ khó khăn, hoạn nạn vàtrẻ em nghèo.

Một điểm đáng chú ý trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh của Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi là chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết. Thông qua việc tích cực nắm bắt thông tin, nắm tình hình tư tưởng của người dân và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ làm nòng cốt để thuyết phục người dân… các cấp Hội đã tổ chức sinh hoạt, đối thoại với cấp ủy, chính quyền giải đáp những vướng mắc và từng bước ổn định tư tưởng của người dân và hội viên phụ nữ. Từ đó, Hội đã góp phần tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm như: phụ nữ tham gia lấn chiếm đất đai, khiếu kiện về bồi thường đền bù giải phóng mặt bằng ở các Dự án trong tỉnh, việc khai thác Titan, cổ vật tại Bình Châu, giao đất theo NĐ 64 của Chính phủ, tranh chấp đất rừng ở xã Hành Dũng, khai thác cát nhiễm mặn tại xã Nghĩa An…

Với cách làm nghiêm túc, chủ động, sáng tạo, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam giới thiệu là điển hình tham dự giao lưu đặc biệt thiết thực chào mừng 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video