Quảng Ninh: Hội LHPN thành phố Móng Cái tích cực hỗ trợ phụ nữ đang ở trong cơ sở cách ly phòng dịch

02/03/2020
Ở các cơ sở cách ly có đông phụ nữ, Hội Phụ nữ thành phố đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác hậu cần như vệ sinh khu vực cách ly, mua sắm đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cung cấp hỗ trợ cho chị em, đồng thời tuyên truyền vận động chị em nâng cao nhận thức và hiểu biết về dịch bệnh để yên tâm thực hiện cách ly phòng dịch theo quy định...
Câu lạc bộ nữ doanh nhân TP Móng Cái tặng đồ dùng sinh hoạt cho phụ nữ đang ở khu cách ly

Đến cuối tháng 02/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt dịch bệnh đã lan nhanh tại các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc…

Với đặc thù là thành phố có đường biên giới giáp với Trung Quốc, có hệ thống cửa khấu quốc tế, quốc gia, đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới với Trung Quốc, đối diện với nguy cơ cao về dịch bệnh lây lan có thế bùng phát trên địa bàn, trong suốt thời gian qua, Hội LHPN thành phố Móng Cái đã chủ động, tích cực vào cuộc cùng hệ thống chính trị thực hiện nhiều biện pháp tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Hội LHPN thành phố đã sử dụng nhiều hình thức thông tin về dịch bệnh đăng tải và cập nhật thường xuyên qua nhóm Zalo Hội Phụ nữ cơ sở/chi, tổ hội; Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân cài đặt ứng dụng Smart Quảng Ninh trên điện thoại thông minh để nắm bắt thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh cũng như sự chỉ đạo và các biện pháp phòng chống dịch bệnh của tỉnh, địa phương.

100% các chi hội thành lập nhóm hội viên nòng cốt xuống địa bàn dân cư phát tờ rơi về các biện pháp phòng tránh, phối hợp hướng dẫn cách sử dụng và phát trên 15 triệu khẩu trang miễn phí cho người dân; cử cán bộ chi tổ chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức đưa cán bộ y tế xuống từng hộ gia đình để đo thân nhiệt cho người dân, phát hóa chất khử trùng tiêu độc; thành lập các nhóm nhỏ chịu trách nhiệm phối hợp khu dân cư tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại tổ dân, khu phố; vận động cư dân biên giới thực hiện nghiêm túc các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng; không xuất, nhập cảnh trái phép, không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã. Tại một số xã/phường có hoạt động giao thương buôn bán hải sản, chị em đã tích cực vận động các hộ gia đình thực hiện nghiêm túc các quy định và nâng cao trách nhiệm trong việc giám sát các tàu bè vận chuyển hải sản trái phép sang Trung Quốc và từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tính đến trung tuần tháng 2/2020, Hội các cấp đã rà soát 309 trường hợp gia đình cán bộ hội viên có người thân từ Trung Quốc trở về để vận động yên tâm đi cách ly, đến nay các trường hợp đều có kết quả âm tính với virus corona.

Hiện tại, cán bộ chi/tổ tiếp tục mở rộng rà soát các hộ gia đình hội viên có người thân trở về từ Hàn Quốc và Nhật Bản, phát hiện những người đã đi từ vùng dịch trở về Việt Nam để đề xuất biện pháp cách ly. Đặc biệt, Hội đã rà soát và nắm bắt nhu cầu của gia đình hội viên có con em đang lao động, học tập, lấy chồng tại Hàn Quốc, Nhật Bản để đề xuất phương án hỗ trợ.

Ở các cơ sở cách ly đông phụ nữ, Hội Phụ nữ thành phố đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác hậu cần như vệ sinh khu vực cách ly, mua sắm đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cung cấp hỗ trợ cho chị em, đồng thời tuyên truyền vận động chị em nâng cao nhận thức và hiểu biết về dịch bệnh để yên tâm thực hiện cách ly phòng dịch theo quy định.

Tham gia vệ sinh khử trùng môi trường

Hội đã vận động CLB Doanh nhân nữ thành phố ủng hộ và trao tặng khu cách ly đồ dùng sinh hoạt trị giá 10 triệu đồng (gồm xà phòng, dầu gội, bàn chải, kem đánh răng, vật dụng…). Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị ngày 23/2/2020, tại thôn Pò Hèn xã Hải Sơn đơn vị kết nghĩa với thôn Thán Sản, trấn Na Lương, khu Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Hội LHPN xã đã tham gia hoạt động trao đổi thông tin và tặng 2.000 khẩu trang y tế cho phía bạn, đồng thời Hội cũng tham gia tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân hiểu ý nghĩa của nội dung hoạt động này trong công tác đối ngoại nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, trong thời gian tới trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch, nhất là đối với địa bàn dân cư có người về từ vùng dịch; tăng cường chủ động rà soát nắm thông tin các gia đình có người thân từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các nơi khác có dịch bệnh trở về địa phương; sáng tạo trong các hoạt động tình nguyện tại cộng đồng phòng chống dịch.

BTG Quảng Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video