Quảng Trị: Đẩy mạnh truyền thông về Quy chế dân chủ và bình đẳng giới ở cơ sở

12/04/2005
Nhằm giúp các cấp Hội phụ nữ ở cơ sở phát huy quyền làm chủ và tăng cường bình đẳng giới, từ ngày 7-9/4/2005, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lớp Tập huấn đào tạo giảng viên về những nội dung này cho các cán bộ phụ nữ tỉnh và 3 huyện đang triển khai các các dự án do Tổ chức Plan hỗ trợ gồm huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ.

Các học viên tham dự lớp được truyền đạt những nội dung chính của quy chế dân chủ cơ sở, các kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; đặc biệt nhấn mạnh đến quyền lợi,nghĩa vụ của hội viên và các cấp Hội phụ nữ mà Nghị định 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước”, tạo điều kiện thuận lợi để Hội viên và và các cấp Hội phụ nữ cơ sở tăng cường bình đẳng giới, tạo quyền năng và đẩy mạnh phong trào phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình.

 

Sau đó, các cán bộ tham dự lớp tập huấn sẽ có nhiệm vụ truyền đạt các nội dung được lĩnh hội cho cán bộ Hội phụ nữ cấp xã tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ. Riêng huyện Vĩnh Linh sẽ tổ chức thêm 18 điểm truyền thông mở rộng cho cấp thôn và chọn 3 xã điển hình để tổ chức hội thi tìm hiểu Quy chế dân chủ ở cơ sở.

CTV

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video