Quảng Trị: “Mổ heo đất” thu được hơn 700 triệu đồng

23/03/2009
Thật bất ngờ, khi mổ các heo đất tiết kiệm ra, tổng kết được 701.487.000 đồng. Đó là kết quả ngoài mong đợi của 9 Chi hội Phụ nữ dọc Quốc lộ 9 thuộc huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị) tham gia chương trình “Tiết kiệm heo đất”.

Bắt đầu từ 20/8/2008, các Chi hội Phụ nữ nói trên ký kết tham gia “Tiết kiệm heo đất” với 2.455 hội viên tham gia; trong đó có quy định không nên có tính chạy đua mà dùng khoản tiền lớn bằng thu nhập chính bỏ vào heo đất như lương bổng, thu nhập mùa vụ, vốn vay...mà là bớt chi tiêu phung phí, tiết kiệm trong chi phí chính đáng hàng ngày, hàng tháng để bỏ vào heo đất.

Sau 6 tháng thực hiện cam kết, cả 9 Chi hội đồng loạt mổ “heo” để tổng kết đợt 1 và tổng số tiền thu được hơn 700 triệu đồng làm các chị rất vui, ai nấy đều nghĩ đến và tấm tắc với lời nói của người xưa “Ăn lở núi lở non; kiến tha lâu đầy tổ”. Tính ra bình quân mỗi chị mổ heo đất được gần 286.000 đồng, số tiền không nhỏ của người phụ nữ vùng miền núi.

Cùng với phổ biến kinh nghiệm, vận động cả chồng con trong gia đình cùng tham gia bỏ tiền vào heo đất, theo các Chi hội cho biết, các chị sẽ dùng số tiền này cho khuyến học gia đình, giúp đỡ chị em khó khăn trong Chi hội, góp một phần cho Quỹ khuyến học của huyện... Đồng thời, phát động “Tiết kiệm heo đất” đợt 2 thực hiện từ ngày1/4 tới.

Được biết, trong thời gian qua, thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Huyện hội phụ nữ Hướng Hoá còn phát động thí điểm “Hũ gạo tiết kiệm” kết hợp với việc chống bạo hành gia đình, xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc.

Theo Thành Vinh
TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video