Quảng Trị: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

24/06/2021
Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực.
Hội LHPN huyện Hải Lăng trao quà cho trẻ em nghèo biên cương

Các công trình, phần việc được lựa chọn đều gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Hội, phù hợp với điều kiện địa phương. Hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức, quy mô phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid  - 19  đã chuyển tải đến hơn 180 nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần lan tinh thần phấn khởi, tuyên truyền không khí ngày hội của phụ nữ rộng rãi trong phụ nữ và cộng đồng.

Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành Kế hoạch về “Xây dựng công trình, phần việc vì phụ nữ nghèo - Vì môi trường xanh, sạch, đẹp” triển khai đến các cơ sở Hội và hội viên, phụ nữ. Đến nay, các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc như: Cung tiến 10 ghế đá tại Thành Tân Sở (Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sỹ) tại xã Cam Chính (huyện Cam Lộ), trồng hoa tại tuyến đường kiểu mẫu, thắp sáng đường quê, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, trang bị ghế đá, xây dựng cụm pa nô, áp phích, hỗ trợ sọt rác, Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đảm nhận chăm sóc các vườn hoa, cây cảnh trong các đơn vị, doanh trại… với tổng trị giá 948,8 triệu đồng.

Các công trình, phần việc gắn với xây dựng mô hình đã làm tăng thêm sự ý nghĩa, thiết thực cho phong trào như: Tiết kiệm thu gom ve chai, phân loại rác thải, biến rác thành tiền, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa ủng hộ phòng, chống Covid - 19; câu lạc bộ “Nhịp sống vui khỏe”, tổ tự nguyện bảo vệ môi trường; mô hình "Ngân hàng con giống", “làng quê an toàn” cho phụ nữ, trẻ em… Qua đó đã vận động 316.029 lượt hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động ngày Nông thôn mới, các tuyến đường tự quản, chăm sóc, xây dựng lại các tuyến đường hoa yêu thương.

Đặc biệt, hưởng ứng sáng kiến “Trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới” của Thủ tướng Chính phủ và chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, Hội tổ chức trồng 800.000 cây cau trên 1.250m đường phụ nữ tự quản, phát động trồng cây phi lao chắn cát dọc bờ biển, trồng cây tại hội trường khu phố, hai bên đường làng, ngõ xóm.

Hội LHPN xã Trung Giang, huyện Gio Linh xây dựng mô hình “Đường cờ kiểu mẫu”

Chị Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Quảng Trị cho biết: “Hội LHPN thị xã đã thực hiện chương trình “Đêm hoa đăng” trên sông Thạch Hãn, viếng thành Cổ Quảng Trị, phát động 100% cơ sở Hội trên địa bàn tham gia ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng mô hình quỹ giúp đỡ phụ nữ nghèo, thu gom ve chai hướng đến phụ nữ trẻ em nghèo, tiết kiệm lúa quay vòng…”.

Hội LHPN huyện Hướng Hóa phát động ra quân làm vệ sinh môi trường chào mừng ngày hội bầu cử.

Các cấp Hội cũng đã trao 13 mô hình sinh kế trị giá hơn 2 tỷ đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn vùng lũ lụt.

Hướng đến chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Quảng Trị đang tích cực hưởng ứng thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình, phần việc chào mừng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương.

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video