Quảng Trị: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp

06/07/2020
Hướng về Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, trong đó tập trung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy về nguồn nhân sự nữ tham gia cấp ủy; tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội; nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên phụ nữ; triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết.
Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã của Hội LHPN xã Gio Quang – Gio Linh

Bà Đỗ Thị Lý, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Hội LHPN tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch cụ thể hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Hội Phụ nữ tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng; quán triệt trong cán bộ, đảng viên Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội, tổ chức các hình thức phù hợp để cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy trí tuệ trong tham gia đóng góp ý kiến. Cùng với đó, các cấp Hội đã tích cực tham mưu đề xuất giới thiệu nhân sự với cấp ủy Đảng cán bộ nữ, cán bộ Hội để tham gia vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tính đến 15/6/2020, đã có 76/125 xã/phường/thị trấn tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả có 177 nữ/882 UVBCH Đảng bộ, chiếm tỷ lệ 20,1%, trong đó có 56 chị là cán bộ Hội.

Trên cơ sở chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN cấp huyện, cơ sở đã có nhiều hoạt động cụ thể để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của HVPN. Chủ tịch Hội LHPN Gio Linh Trần Thị Cúc chia sẻ: “Chúng tôi đã tổ chức đối thoại giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ với cấp ủy Đảng và Thường trực Hội LHPN huyện trước thềm Đại hội Đảng tại 3 xã: Gio Hải, Linh Hải, Gio Quang, qua đó đã có trên 45 ý kiến liên quan đến các vấn đề về công tác Hội, giải quyết việc làm, chế độ chính sách liên quan đến việc sáp nhập địa giới hành hành chính xã, thôn... Hoạt động này đã tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ được giao lưu, chia sẻ, đề đạt các ý kiến, nguyện vọng, những chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và gia đình; giúp các cấp chính quyền kịp thời nắm bắt, tạo điều kiện cho hoạt động Hội Phụ nữ ở cơ sở, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy về công tác phụ nữ…”.

Tại huyện miền núi Đakrông, nội dung này cũng được tổ chức hiệu quả với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chủ tịch Hội LHPN Đakrông Lê Thị Lệ Huyền cho biết: “ Hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 90 thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN huyện Đakrông đã thực hiện những công trình, phần việc nổi bật như: thực hiện xây dựng 90 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hội viên, phụ nữ; thực hiện 90 góc bếp sạch và 90 mô hình phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; trao tặng 90 cặp dê giống quay vòng cho hội viên, phụ nữ khó khăn và phấn đấu trong năm 2020 sẽ hỗ trợ giúp 90 hội viên, phụ nữ trên địa bàn thoát nghèo”.

Các công trình thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam ở các cấp Hội đã được xây dựng, triển khai với các hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa: hỗ trợ xây dựng 900 nhà tiêu hợp vệ sinh cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu mà Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã đề ra; hỗ trợ, giúp đỡ giảm nghèo 900 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 1,5 - 2% vào năm 2020.

Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video