Quảng Trị: Triển khai chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2025

07/01/2021
Sáng 7/1/2021, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020, triển khai giai đoạn 2021 - 2025; Công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị triển khai tại 5 xã A Bung, A Ngo, Ba Nang (huyện Đakrông), A Túc, A Xing (hiện nay 2 xã đã sáp nhập thành xã Lìa, huyện Hướng Hóa). Sau 3 năm thực hiện, chương trình đã huy động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho hội viên phụ nữ và người dân khu vực biên giới như: Tặng quà, xây dựng mái ấm biên cương, mái ấm tình thương, công trình dân sinh, xây dựng mô hình sinh kế chăn nuôi bò, dê... với tổng trị giá trên 5,4 tỉ đồng. Qua chương trình người dân rất phấn khởi có thêm nguồn lực, động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Phát huy kết quả đạt được, Hội LHPN tỉnh phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” nhằm hỗ trợ các xã trong chương trình giai đoạn vừa qua và hỗ trợ cho 5 xã biên giới giai đoạn 2021 - 2025, gồm: xã Tà Long (huyện Đakrông), xã Thanh,  A Dơi, Ba Tầng, xã Xy (huyện Hướng Hóa). Trong đó, xã A Bung và xã A Ngo do Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh đỡ đầu; xã Ba Nang do Công ty Du lịch Hòa Bình đỡ đầu; xã Lìa do và xã Xy do Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đỡ đầu; xã Tà Long do Hội LHPN thành phố Cần Thơ đỡ đầu; xã A Dơi do Hội LHPN tỉnh Bình Dương đỡ đầu; xã Thanh do Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đỡ đầu; xã Ba Tầng do BCH Bộ đôi Biên phòng tỉnh đỡ đầu. Phấn đấu đến năm 2025 các xã trong chương trình có chuyển biến tích cực về mọi mặt; các chi, tổ hội phụ nữ hoạt động hiệu quả; an ninh trật tự bảo đảm. 

Cũng tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh tập trung đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN tỉnh năm 2020, triển khai hoạt động năm 2021. Theo đó, mặc dù do ảnh hưởng của COVID-19 và thiên tai, song các cấp hội phụ nữ tỉnh đã có sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, chuyển đổi các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn nên các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, thiết thực thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” hướng đến đối tượng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN tỉnh đã ký kết giao ước thi đua với hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và hội phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện chủ đề năm 2021 “Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, với trọng tâm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội phụ nữ các cấp và đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện các nghị quyết của Đảng trong hệ thống hội LHPN; tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

 Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và hoạt động hội LHPN; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích trong hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong năm 2020.

http://www.baoquangtri.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video