Quảng trường Việt Nam đầu tiên tại Hàn Quốc

17/11/2005
Thành phố Busan sẽ khánh thành Quảng trường Việt Nam đầu tiên tại Hàn Quốc và châu Á nhân dịp Chủ tịch nước Trần Đức Lương dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 13 tổ chức tại đây trong hai ngày 18 và 19-11.

Theo dự kiến, ngày 17-11, Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ dự lễ khánh thành Quảng trường Việt Nam, nằm trong khuôn viên Trường đại học Youngsan, thành phố Busan. Trường đại học Youngsan dành diện tích gần 2.500 m2 ở vị trí trang trọng đặt Quảng trường Việt Nam.

 

Người dân Hàn Quốc có thể đến tham quan, ngắm cảnh và xem biểu diễn ca nhạc nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam.

 

Ông Jeong Song Han, phụ trách quan hệ đối ngoại của trường cho biết Hàn Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao được 13 năm. Thành phố Busan và thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa kỷ niệm 10 năm kết nghĩa. Đặc biệt, Trường đại học Youngsan có khoa tiếng Việt nên hình ảnh Việt Nam ngày càng trở nên thân thiện với người Hàn Quốc.

 

Cũng trong dịp này, trường Đại học Busan cũng được chọn là địa điểm triển lãm thư pháp "Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban tổ chức đã chọn hàng chục tác phẩm tiêu biểu của các nhà thư pháp nổi tiếng Hàn Quốc thể hiện nhiều bài thơ trong "Nhật ký trong tù”. Trước đó, các tác phẩm thư pháp này đã được giới thiệu tại thủ đô Seoul và nhiều thành phố Hàn Quốc.

Theo Tin tức

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video