Quế Võ - Bắc Ninh: Hội phụ nữ xã Chi Lăng với phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

13/09/2006
Với cách làm linh hoạt, chủ động, sáng tạo, sau 5 năm triển khai, phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã thực sự đi vào cuộc sống của các tầng lớp phụ nữ xã Chi Lăng.

Đời sống kinh tế phát triển, nhận thức, năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ Hội được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ ngày càng tăng, vai trò của tổ chức Hội được củng cố vững mạnh.

 

Một lớp tập huấn cho toàn bộ đội ngũ cán bộ Hội nhằm quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung tiêu chuẩn của phong trào thi đua đã được Hội phụ nữ xã tổ chức ngay sau khi phong trào được phát động. Để giúp hội viên dễ hiểu, dễ nhớ, các nội dung tiêu chuẩn đều được Ban thường vụ phụ nữ xã Chi Lăng cụ thế hoá, sát với tình hình thực tế từng địa phương. Ngoài ra, Hội cũng sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến đa dạng, phong phú như tổ chức tập huấn, sinh hoạt Hội...; lồng ghép các phong trào thi đua của Hội với phong trào do địa phương phát động như phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hoá, xoá đói giảm nghèo…

 

Cùng với việc triển khai học tập quán triệt, hàng năm, Ban thường vụ phụ nữ xã còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ tạo điều kiện để chị em thực hiện tốt các tiêu chuẩn của phong trào thi đua như: giúp đỡ các hộ nghèo có địa chỉ, tín chấp ngân hàng vay vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế. Trong 5 năm, Hội đã giúp cho 64 hộ do phụ nữ nghèo làm chủ, trong đó có 44 hộ thoát nghèo. Tín chấp 14,7 tỷ đồng cho gần 2.200 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Tổ chức 44 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 7.820 lượt cán bộ, hội viên. Được sự giúp đỡ của Hội, nhiều chị em đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mỗi năm cho thu hoạch từ 25-50 triệu đồng.

 

Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ cũng được Hội phụ nữ xã Chi Lăng rất chú trọng. Hàng năm, Hội đã đứng ra tổ chức các lớp tập huấn về dân số, sức khoẻ sinh sản, kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ...; tổ chức các Hội nghị biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, gặp mặt các gia đình tiêu biểu trong nuôi dạy con, gặp mặt và trao quà cho các học sinh có thành tích cao trong học tập…; phối hợp với ngành công an thực hiện tốt nghị quyết 01 về quản lý con em trong gia đình không mắc tội phạm, tệ nạn xã hội, vận động 100% gia đình cán bộ hội viên ký cam kết không để con em phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội.

 

Để đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện phong trào thi đua, Ban thường vụ phụ nữ đặc biệt coi trong công tác bình xét các cá nhân đạt 3 tiêu chuẩn. Hàng năm, vào dịp 8/3, 20/10, các chi hội đều triển khai bình xét tới từng tổ phụ nữ, đồng thời vận động chị em đăng ký thực hiện năm tiếp theo. Thực tế cho thấy, cách làm này đã mang lại hiệu quả rất thiết thực: tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá từ 763 hộ năm 2002 đã tăng lên 1.609 hộ năm 2005./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video