Quốc hội bầu, phê chuẩn nhân sự cao cấp của nhà nước: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng trúng cử Chủ tịch QH

27/06/2006
Với 84,58% số phiếu tán thành, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã được Quốc hội bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội chiều qua (26/6)

Thay mặt Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được đánh giá rằng, trong quá trình công tác từ cơ sở, địa phương đến Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

 

Phát biểu ngay sau khi trúng cử, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đọc tờ trình giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh là ứng cử viên để Quốc hội xem xét, bầu giữ chức Chủ tịch nước.

 

Trước đó, sáng qua, Trưởng Ban kiểm phiếu, đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng đã công bố kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với đồng chí Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Phan Văn Khải và Chủ tịch Quốc hội đối với đồng chí Nguyễn Văn An.

 

Kết quả, có 93,5% số ĐBQH tán thành việc từ nhiệm của đồng chí Trần Đức Lương; 92,96% số ĐBQH tán thành việc từ nhiệm của đồng chí Phan Văn Khải và 70,18% số ĐBQH nhất trí với việc từ nhiệm của đồng chí Nguyễn Văn An.

 

Hôm nay (27/6), Quốc hội tiếp tục công tác bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của Nhà nước với nội dung bầu Chủ tịch nước mới. Sau khi được Quốc hội bầu, tân Chủ tịch nước sẽ phát biểu trước Quốc hội và giới thiệu  nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ mới.

 

Việc bầu Thủ tướng Chính phủ mới cũng sẽ được Quốc hội thực hiện ngay trong ngày 27/6. Vào cuối giờ chiều ngày 27/6, tân Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video