Quốc hội khoá XII sẽ có nhiều đổi mới tích cực

07/08/2007
Sau 15 ngày làm việc, sáng 4/8, kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XII – một kỳ họp có ý nghĩa quan trọng mở đầu cho Quốc hội khóa XII đã kết thúc tốt đẹp

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Sự thành công của kỳ họp của kỳ họp là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động mới có nhiều hứa hẹn về sự năng động, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm cao trước nhân dân.

 

Để phát huy những kết quả đạt được của kỳ họp, thay mặt Quốc hội, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý, điều hành của Chính phủ trong việc đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường pháp lý và cơ chế, chính sách thuận lợi để phát huy các nguồn lực của xã hội cho phát triển.

 

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý các vị đại biểu Quốc hội cần thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân,

 

Tại phiên bế mạc, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII từ 5 năm xuống còn 4 năm, cho phép tiến hành bầu cử Quốc hội khoá XIII vào tháng 5/2011 thay vì tháng 5/2012. Quốc hội cũng đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

 

Trước đó, sáng 2/8, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Chính phủ mới gồm 5 Phó Thủ tướng, 22 bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị.

Ngay sau khi bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XII, sáng 5/8, phiên họp đầu tiên của Chính phủ khóa XII đã được khai mạc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong bài phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh tới 7 công tác lớn cần triển khai tích cực từ nay đến cuối năm, đặc biệt là những vấn đề tồn tại trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, công tác đảm bảo bình ổn giá được đặt lên hàng đầu. Tiếp đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu "các thành viên Chính phủ phải làm hết sức mình bằng trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phấn đấu xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh; của dân, do dân, vì dân" ./.

Trung tâm Thông tin (TH)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video