Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo thành phố Hà Nội - địa chỉ tin cậy giúp phụ nữ nghèo cải thiện cuộc sống

04/10/2012
Nhằm hỗ trợ vốn giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời nâng cao năng lực quản lý kinh tế, kỹ năng tiếp cận cộng đồng cho cán bộ Hội LHPN các cấp, ngày 29/9/2012, được sự hỗ trợ của TW Hội LHPN Việt Nam, quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo TP Hà Nội phối hợp với nhà tài trợ Unilever tổ chức chương trình cấp vốn cho 81 hộ phụ nữ nghèo và cận nghèo tại thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Tham dự chương trình có các đồng chí đại diện TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh, đại diện nhà tài trợ Unilever và 81 hộ phụ nữ nghèo nhận vốn. Với tổng số vốn vay đợt một lên tới 380 triệu đồng, mỗi hộ được vay trung bình từ 4-5 triệu đồng và trả góp trong vòng từ 6-10 tháng (lãi suất ban đầu là 0,8%/tháng). Được biết, toàn bộ số vốn trên là do Unilever hỗ trợ.

Thành lập tháng 4 năm 2012, sau khi tiến hành khảo sát 3 quận, huyện trên địa bàn TP (Thường Tín, Hai Bà Trưng, Mê Linh), ban quản lý Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo TP Hà Nội chọn Nại Châu làm điểm tiến hành giải ngân. Đây là xã thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn, bà con có nhu cầu vay vốn để hỗ trợ sản xuất rất cao. Với mục đích hỗ trợ món vay nhỏ cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo, Quỹ đã thực sự đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng và đảm bảo được tính bền vững của mô hình.

81 hộ vay vốn thôn Nại Châu đã tự nguyện tham gia 9 nhóm Đoàn kết vay vốn. Mặc dù giữa vụ gặt lúa mùa nhưng chị em trong diện được vay vốn đều có mặt đông đủ. Chị Nguyễn Thị Tính, một trong 9 trưởng nhóm Đoàn kết chia sẻ: “Các thành viên tham gia nhóm đều ký cam kết trả gốc, lãi đúng thời hạn và cam kết bảo lãnh cho nhau vay vốn của Quỹ. Nhóm tổ chức sinh hoạt trung bình hai lần/tháng. Đây là sân chơi để chị em chia sẻ các kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi và sinh hoạt văn hoá văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần, tình đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm”.

Cầm đồng vốn được vay trong tay, chị Nguyễn Thị Minh phấn khởi nói : “Thông qua chi hội trưởng Hội Phụ nữ, tôi được biết chương trình vay vốn này. Vay vốn trả góp, tiền gốc và tiền lãi được chia đều và trả dần theo các tháng vay nên gia đình tôi không phải chịu áp lực đến kỳ hạn phải trả một khoản quá lớn. Hơn nữa, việc trả góp còn giúp chúng tôi có ý thức trong việc lập kế hoạch chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo vừa có vốn sản xuất, vừa có tiền hoàn trả và phần trích ra để tiết kiệm”.

Chị Nguyễn Thị Thuý, 29 tuổi là thành viên trẻ nhất trong nhóm vay vốn bày tỏ: “Chúng tôi rất yên tâm vì khi hết kỳ hạn vay, chị em sẽ được quay vòng vốn nếu có nhu cầu tiếp. Mong rằng trong thời gian tới, Quỹ sẽ tăng nguồn vốn vay để chị em có nguồn vốn lớn hơn, thời gian vay vốn dài hơn…”

Mặc dù là địa bàn triển khai sau (so với Thanh Hoá, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Bình, Bến Tre, Hải Dương) nhưng Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo TP Hà Nội đã khẳng định được vai trò của mình trong việc huy động và đưa nguồn vốn vay tới các hộ phụ nữ nghèo, trở thành địa chỉ tin cậy giúp chị em nghèo cải thiện cuộc sống, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Nguyễn Thị Dịu – TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video