Quỹ Phụ nữ địa phương - Cải thiện bình đẳng giới

01/06/2005
Sáng 31/5, Lễ tổng kết hoạt động của Quỹ Phụ nữ địa phương đã diễn ra tại Hà Nội. Quỹ này do Đại sứ quán Hà Lan tài trợ với mục tiêu là hỗ trợ các sáng kiến địa phương nhằm cải thiện bình đẳng giới nói chung và vị thế của phụ nữ trong xã hội nói riêng.

Được biết, mỗi dự án hỗ trợ cho các địa phương có trị giá tối đa là 25.000 USD, thực hiện trong vòng 1 năm và phải có hiệu quả trực tiếp tới các phụ nữ nghèo. Huyện Gia Lâm, Hà Nội đã thực hiện thành công dự án nâng cao khả năng làm kinh tế của phụ nữ thông qua trang bị cho các chị em kiến thức khoa học kỹ thuật bổ ích và thiết thực và chăn nuôi. Sau một năm thực hiện dự án, tổng số bò của xã đã tăng từ 210 con lên 300 con, đã có 34 hộ đăng ký vay vốn quỹ quốc gia để hỗ trợ tự nuôi bò. Học viên còn được học về vệ dinh chuồng trại để đảm bảo môi trường sạch.

 

Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã được nhận tài trợ từ Quỹ Phụ nữ địa phương Hà Lan từ ngày 1/6/2001- 31/5/2005 với tổng kinh phí là 280.500 USD.

 

Dự án này đã giúp phụ nữ nhiều nơi được quyền bình đẳng trong lĩnh vực phát triển kinh tế và thu nhập cho phụ nữ; tham gia quản lý, lãnh đạo; chăm sóc sức khoẻ sinh sản; nâng cao trình độ... Bên cạnh những mặt tích cực, trong buổi lễ đánh giá, nhiều ý kiến cho rằng trong thời gian tới để Quỹ Phụ nữ địa phương phát huy được hiệu quả hơn cần hướng dẫn rõ về các cơ chế giám sát, các chỉ số đo được tiến độ và chất lượng của Dự án.

Theo báo Hà Nội mới

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video